Thứ tư, 24/04/2024 | 15:30
RSS

Kết quả trận bán kết World Cup 2018 giữa Anh và Croatia: Croatia vào chung kết

Thứ tư, 11/07/2018, 16:31 (GMT+7)

Đội tuyển Croatia đã giành chiến thắng trước Anh với tỷ số 2-1 để lần đầu tiên có mặt trong trận chung kết World Cup.

Dự đoán bán kết World Cup 2018 Anh và Croatia: Với Modric, Croatia sẽ làm nên lịch sử
Với Modric, Croatia đã làm nên lịch sử

Bằng bản lĩnh và kinh nghiệm, các cầu thủ Croatia đã có cú lội ngược dòng trước đội tuyển Anh để có mặt tại trận đấu cuối cùng World cup 2018.

Ngay ở phút thứ 5, Trippier đã sút phạt tung lưới Subasic. Sau khi có bàn thắng, Anh chơi rất chắc chắn khiến Croatia rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Anh bỗng chơi chùng xuống để đối thủ giành lấy thế trận và tấn công liên tục.

Đến phút 68 cái gì đến cũng phải đến. Perisic đã tận dụng sự lơi lỏng của hàng phòng ngự Anh để gỡ hòa. Và chỉ 4 phút sau, lại là Perisic tung cú sút chéo góc qua tay Pickford, đập cột dọc khung thành dội ra.

Anh gần như choáng váng sau khi bị gỡ hòa. Những phút sau đó, đội tuyển Anh trải qua một cơn ác mộng khi xuống tinh thần dữ dội, liên tiếp mắc sai lầm để Croatia liên tiếp có những cơ hội đầy nguy hiểm.

Trước một Croatia đầy mệt mỏi khi trận thứ 3 liên tiếp họ phải bước vào những hiệp đấu phụ, thì các tuyển thủ Anh dường như đã quên hết những bài học mà những thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh dạy họ ngày nào, để liên tục mất đi sự tỉnh táo cần thiết khi cần phải vững vàng hơn bao giờ hết.

Trong khi những cầu thủ trên hàng công chưa thể làm nên cơm cháo gì, thì ở hàng phòng ngự, sau sai lầm "chết người" của Kyle Walker, đến lượt cả John Stones và Harry Maguire liên tục để Madzukic dùng tốc độ và khả năng xoay trở đầy kinh nghiệm qua mặt.

 

Giành chiến thắng với tỷ số 2-1, lần đầu tiên Croatia có mặt ở trận chung kết gặp Pháp. Với người Anh, họ lại lỗi hẹn ở một kỳ World cup.

Trước khi trận đấu này diễn ra, đội tuyển (ĐT) Anh với hàng công được đánh giá cao hơn so với các đồng nghiệp bên phía bên kia chiến tuyển. Đặc biệt chân sút chủ lực và cũng là đội trưởng ĐT Anh đang đạt hiệu suất cực tốt với 6 bàn thắng sau 5 trận (1,2 bàn/1 trận).

Trong khi đó, đội bóng đỏ trắng không có được sự phục vụ của trung vệ Vrsaljko trong trận bạn kết. Trái ngược với đối thủ, ĐT Anh dường như có đầy đủ “binh hùng tướng mạnh” trong trận chiến lần này.

Tuy nhiên với Luka Modric trong đội hình, Croatia đã có một trận đấu sòng phẳng với những chú sư tử Anh. Modric sở hữu chiều cao rất khiêm tốn 1m72. Tuy nhiên chàng trai sinh ra ở thành phố Zadar bên bờ Địa Trung Hải lại có đôi chân khéo léo và những pha tỉa bóng đầy “chết chóc”.

“Phù thủy nhỏ” là một trong số nhân tố chính đưa Real Madrid tới 3 chức vô địch Champions League liên tiếp. Với việc sở hữu một tiền vệ công tài hoa như Modric, Croatia tỏ ra rất nguy hiểm trong các pha tấn công. Với 10 bàn thắng sau 5 trận đấu ghi được “Vatreni” chỉ chịu kém đối thủ ĐT Anh 1 bàn.

Ngoài ra, HLV Zlatko Dalic không chỉ có mình Modric, trong đội hình của đội bóng đỏ trắng là các cái tên khác rất chất lượng như: Rakitic, Pericic, Mandzukic. Đặc biệt là Rakitic – tiền vệ phòng ngự thuộc biên chế Barcelona chơi rất ăn ý và tạo thành cặp bài trùng với Luka ở hàng tiền vệ. Anh cũng làm tốt nhiệm vụ thu hồi bóng để Modric tập trung “sáng tạo” cho tuyến trên.

Bên cạnh đó, cựu tiền vệ của Tottenham cũng có tới 4 năm chơi bóng tại Premier League. Anh cũng đã cùng Real Madrid không ít lần đối đầu với các đội bóng Anh tại đấu trường Champions League.

Với những gì đã thể hiện, Croatia xứng đáng có mặt ở trận chung kết. Với anh, dàn cầu thủ trẻ trung này cũng đã có một kỳ World cup rất đáng nhớ.


Xem thêm: 
Nhận định kết quả bán kết World Cup 2018 giữa đội tuyển Anh và Croatia

Minh Dân
Theo Đời sống Plus/GĐVN