Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:56
RSS

Kẻ sát hại, hãm hiếp, cướp tài sản bà cụ 75 tuổi thoát án tử

Thứ bảy, 10/11/2018, 07:36 (GMT+7)

Mới đây, tại phiên tòa sơ thảm kẻ sát hại, hiếp dâm và cướp tài sản của bà cụ 75 tuổi thoát án tử vì bị bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ.

Kẻ sát hại, hiếp dâm và cướp tài sản của bà cụ 75 tuổi thoát án tử
Bị cáo Nguyễn Giang Anh. Ảnh: Công lý

Ngày 9/11, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Giang Anh (SN 1989, ở xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, Bạc Liêu) về tội danh giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, theo Công Lý

Nạn nhân là bà Lê Thị Ba (sinh năm 1939) ở ấp Bình Hổ, xã Vĩnh Phú Tây.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bạc Liêu, khoảng 15h ngày 28/5/2014, Anh đi đến nhà ông Đặng Hoàng Em (ngụ cùng địa phương) để chơi bi da. Tai đây, Anh phát hiện bà Ba ngồi đếm tiền trước nhà. 

Tối cùng ngày, sau khi nhậu cùng bạn, Anh tìm cách lẻn sang nhà bà Ba với mục đích trộm tài sản. Phát hiện người lạ đột nhập, bà Ba tri hô thì bị Anh dùng chăn bịt mặt nạn nhân dẫn đến tử vong. Sau đó bị cáo còn dùng dao cắt cổ và đã thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân rồi cướp đi 4 triệu đồng cùng chiếc nhẫn 1 chỉ vàng 24K, thông tin trên Tri thức trực tuyến.

Trong quá trình điều tra, Công an Bạc Liêu đã đưa Giang Anh đi điều trị tâm thần bắt buộc. Ngày 22/11/2015, Giang Anh trốn viện lên tỉnh Đắk Nông thực hiện một vụ trộm cắp thì bị công an bắt giữ.

Theo kết quả giám định pháp y về tâm thần của Phân viện phía Nam (Viện Pháp y Tâm thần Trung ương) thì trước, trong và sau khi gây án thì Giang Anh bị bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ, có tật chứng về hành vi cần theo dõi, điều trị.

Sau khi xem xét hành vi, mức độ, động cơ và các tình tiết giảm nhẹ theo quy định pháp luật HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án chung thân cho 3 tội danh trên.


Xem thêm: Vụ người phụ nữ bị sát hại ở Hà Nam: 48 vết chém trên người nạn nhân

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN