Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:48
RSS

Kẻ dùng đũa đâm chết người vì chén rượu mời lĩnh án

Thứ hai, 03/12/2018, 07:28 (GMT+7)

Trong lúc đi ăn khuya tại quán ăn T.L (thuộc khối 4, thị trấn Đăk Tô, Kon Tum), chỉ vì chén rượu mời, gã thanh niên dùng đũa đâm chết người.

Kẻ dùng đũa đâm chết người vì chén rượu mời lĩnh án
Trần Ngọc Vũ tại trại giam. Ảnh: Công an Kon Tum

Ngày 2/12, TAND tỉnh Kon Tum đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Vũ (30 tuổi, ngụ tại khối 6, thị trấn Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) án từ chung thân về tội Giết người.

Nạn nhân là anh Nguyễn Minh Dũng (33 tuổi, trú tại khu phố 11, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, Kon Tum).

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 13/7, anh Nguyễn Minh Dũng cùng em họ đi ăn khuya tại quán ăn T.L (thuộc khối 4, thị trấn Đăk Tô).

Lúc này, thấy Trần Ngọc Vũ là người quen nên anh Dũng chủ động cầm ly rượu tiến lại bàn Vũ đang ngồi để mời rượu, nhưng Vũ từ chối không uống nên anh Dũng cầm ly rượu đi về bàn mình ngồi.

Khoảng 5 phút sau, Vũ cầm hai chiếc đũa đang ăn đi qua bàn anh Dũng gây sự rồi bất ngờ dùng đũa đâm liên tiếp vào mặt anh Dũng. 

Một nhát trúng miệng anh Dũng làm gãy răng số 1 hàm trên bên trái, một phát trúng khóe trong mi dưới mắt bên phải, xuyên thủng qua trần hốc mắt vào trong tổ chức não dẫn đến anh Dũng tử vong ngay sau đó.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Vũ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nhận định của HĐXX: Bị cáo có tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường tính mạng của người khác. Vì vậy, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum quyết định tuyên phạt mức án trên đối với bị cáo Vũ.


Xem thêm: Tại sao người nhà không hay biết thi thể trơ xương ở Vĩnh Phúc?

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN