Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:56
RSS

Nghi phạm cướp ngân hàng ở Bắc Giang: Bí quá, chỉ có cướp là nhanh có tiền

Thứ ba, 30/01/2018, 08:54 (GMT+7)

Liên quan đến vụ dùng súng cướp ngân hàng ở Bắc Giang nghi phạm khai nhận thực hiện hành vi do nợ nần 400 triệu đồng, "chỉ có cướp của ngân hàng là nhanh".

Kẻ cướp ngân hàng ở Bắc Giang: Bí quá, chỉ có cướp là nhanh
Kẻ cướp ngân hàng ở Bắc Giang: Bí quá, chỉ có cướp là nhanh. Ảnh Đất việt

Xung quanh thông tin bắt được nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng Agribank ở TP.Bắc Giang, ngày 29/1, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Minh (35 tuổi, trú tại xã Đồng Sơn, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) khai bản thân làm nghề buôn bán xe ô tô cũ, nhưng công việc làm ăn thường xuyên thua lỗ dẫn đến nợ nần. Thời gian gần đây, do túng quẫn, Minh đã nảy ý định cướp tài sản để lấy tiền trả nợ, báo Đất việt đưa tin.

“Em còn nợ ngân hàng khoảng hơn 300 triệu đồng. Nợ bên ngoài hơn 100 triệu, nhưng số nợ bên ngoài thì em có thể trang trải, trả dần dần được. Còn số nợ ngân hàng thì bí quá. Em không biết phải làm thế nào, nghĩ rằng chỉ có cướp của ngân hàng là nhanh”, Minh thú nhận.

Theo lời khai của Minh, trước khi gây án 10 ngày, đối tượng đi mua súng nhựa giả và các vật dụng khác nhằm cướp tài sản ở ngân hàng Agribank chi nhánh Dĩnh Kế (TP.Bắc Giang). Sau đó, Minh thường xuyên có mặt ở bên ngoài ngân hàng để theo quy luật hoạt động, lựa chọn ngày ít khách để đột nhập.

"Thú thực, em không nghĩ là cướp được nhiều tiền thế. Em chỉ cần khoảng 400 triệu để trả nợ. Thấy nhân viên ngân hàng đút tiền vào đầy túi là em thôi, không lấy thêm nữa, bỏ lại 1 cọc bên ngoài. Sau đó, nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi hiện trường”, Minh khai thêm.

Sau khi gây án, Minh đã phi tang khẩu súng ngắn bằng nhựa xuống ao nước ở xã Tân Thịnh (huyện Lạng Giang). Hiện lực lượng chức năng đã thu giữ được khẩu súng này.

Trước đó, chiều 26/1, người đàn ông bịt mặt xông vào chi nhánh ngân hàng trên, dùng vũ khí (nghi là súng) uy hiếp những nhân viên đang làm việc, Tri thức trực tuyến đưa tin.

Người này cầm một bọc nylon rồi đe dọa, yêu cầu nhân viên nhà băng đưa tiền, nếu không sẽ cho nổ. Sau đó, nghi can cướp 1,1 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Gần một ngày sau, nghi can vụ cướp bị cảnh sát bắt. Cơ quan chức năng xác định bọc nổ Minh uy hiếp lúc gây án là "bom" giả.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN