Thứ năm, 25/04/2024 | 10:51
RSS

Kẻ chủ mưu trong vụ “xóa sổ” rừng An Lão đã sa lưới

Thứ ba, 10/10/2017, 07:12 (GMT+7)

Một giám đốc doanh nghiệp được xác định là kẻ chủ mưu gây ra vụ “xóa sổ” hơn 60 hecta rừng An Lão (Bình Định).

Chủ mưu phá 60 ha rừng An Lão
Đã bắt được kẻ chủ mưu phá 60 ha rừng An Lão (Bình Định). Ảnh PLO

Chiều tối 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Văn Thiệt, 55 tuổi, trú tại xã Hoài Sơn (huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

Ông Thiệt là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và kinh doanh tổng hợp Thương Thảo là chủ mưu trong vụ phá gần 61 ha rừng ở xã An Hưng (huyện An Lão) cuối tháng 9 vừa qua.

Qua kết quả điều tra ban đầu, công an xác định công ty của ông Thiệt đã thuê nhân công tự mở đường, đưa máy móc, phương tiện vào phá 61 ha rừng tại xã An Hưng, huyện An Lão.

Khi vụ phá rừng bị phát hiện, công an phát hiện tại Nhà máy sản xuất dăm gỗ Trường Sơn (đặt tại xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn) gần 27 m3 gỗ, 28 ster cây rừng. Nhà máy này là của Công ty Thương Thảo. Qua giám định, toàn bộ số gỗ, cây rừng trong nhà máy có nguồn gốc từ khu rừng bị phá tại xã An Hưng. Ngoài việc phá rừng lấy gỗ, Công ty Thương Thảo còn chiếm đất trồng rừng

Vào ngày 21/9, Công an Bình Định đã khởi tố vụ án khởi tố bị can Phan Dễ (57 tuổi) và Nguyễn Văn Ri (42 tuổi, đều ngụ huyện Hoài Nhơn) về hành vi “Hủy hoại rừng”.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng của tỉnh Bình Định cũng đã thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét, xử lý trách nhiệm các cán bộ có liên quan thuộc diện UBND tỉnh quản lý. Trên cơ sở đó, xử lý kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo nhiều lãnh đạo hai hạt kiểm lâm Hoài Nhơn và An Lão cùng các kiểm lâm viên, cán bộ quản lý, bảo vệ rừng.

Theo đó, đầu tháng 9/2017 vừa qua, cơ quan chức năng phát hiện gần 61ha rừng tự nhiên đột nhiên “biến mất”. Ngày 11/9, lực lượng chức năng phát hiện 28 ster cây rừng đã cháy lem, gần 21 m3 gỗ xẻ và trên 5,8m3 gỗ tròn các loại tại Nhà máy sản xuất dăm gỗ Trường Sơn thuộc Công ty CP Đầu tư kinh doanh tổng hợp Thương Thảo không có nguồn gốc hợp pháp nên đã tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định sau đó đã khởi tố vụ án "hủy hoại rừng" và chuyển hồ sơ để Công an tỉnh Bình Định tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN