Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:09
RSS

KĐT mới Yên Hoà: Chủ đầu tư ngang nhiên “xẻ thịt” đất dự án cho thuê trái phép

Thứ bảy, 24/03/2018, 11:30 (GMT+7)

Khu đô thị mới Yên Hòa (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Chủ đầu tư ngang nhiên xây dựng hàng loạt nhà xưởng, nhà hàng, kho bãi trái phép trên đất dự án, nhưng vẫn không bị xử lý.

Được biết, khu đô thị (KĐT) mới Yên Hoà nằm trên địa bàn quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội. Theo tìm hiểu của PV, Dự án đươc khởi công năm 2000, thời hạn hoàn thành vào năm 2015, trên diện tích khoảng 39.902 ha, dân số dự kiến theo quy hoạch là 11.000 người. Bản vẽ quy hoạch KĐT mới Yên Hòa tỷ lệ 1/500 được phê duyệt tại Quyết định số 02/2000/QĐ-UB ngày 10/01/2000 của UBND TP. Hà Nội.

Theo phản ánh của người dân, nhiều năm qua các lô đất A1, B1, C4, B2... thuộc KĐT mới Yên Hòa bị Chủ đầu tư xẻ thịt vô tội vạ cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp thuê lại kiếm lời. Hàng loạt nhà xưởng, nhà hàng, kho bãi, bãi xe... mọc lên trái phép khiến bộ mặt KĐT nhếch nhác, mất an ninh trật tự, nguy cơ xảy ra cháy nổ cao.

KĐT mới Yên Hoà1
KĐT mới Yên Hoà2
Hàng loạt nhà xưởng, nhà hàng, kho bãi, bãi xe... mọc lên trái phép khiến bộ mặt KĐT nhếch nhác, mất an ninh trật tự, nguy cơ xảy ra cháy nổ cao.

Có mặt tại tuyến đường Trần Kim Xuyến (khu đất dự án KĐT mới Yên Hòa- PV), qua ghi nhận thực tế, theo như người dân phản ánh là đúng sự thật. Những lô đất nằm hai bên đường thuộc KĐT được quây tôn kín, nhưng bên trong là những bãi trông giữ xe, gara ô tô, kho bãi, nhà xưởng. Riêng trên lô đất C4, theo tìm hiểu đây là ô đất để xây dựng dự án trường mầm non quốc tế Global, hiện nay chưa thể triển khai xây dựng do Chủ đầu tư KĐT mới Yên Hoà (là Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội) chưa bàn giao đất cho Công ty CP tư vấn và đầu tư giáo dục Toàn Cầu để thực hiện dự án.

Chưa dừng lại, tại lô đất nói trên hiện mọc lên bãi trông giữ xe và hai gara ô tô có quy mô lớn mang tên Thành Đô và Liên Minh Auto (địa chỉ là số 8 Trần Kim Xuyến). Chủ bãi trông giữ xe trái phép còn ngang nhiên treo biển trông giữ xe ngay trên vỉa hè đường Trần Kim Xuyến, mà không có sự “can thiệp” nào từ cơ quan chức năng. Đáng chú ý, các bãi gửi xe tại đây đều không có hệ thống phòng cháy chữa cháy.

KĐT mới Yên Hoà3
KĐT mới Yên Hoà4
Nhà xưởng, kho bãi tập kết hàng hóa, bãi gửi xe tái phép ngang nhiên hoạt động mà không có cơ quan chức năng "sờ gáy".

Điều đáng nói, trên lô đất B2 mặt đường Trần Kim Xuyến, Chủ đầu tư còn cho các đơn vị như Hà Thành Ford, nhà hàng Xưa và Nay, cà phê Gara Fun, Trung tâm dịch vụ lốp TIREFUN (lấy địa chỉ từ số 5 đến số 9 đường Trần Kim Xuyến) xây dựng kiên cố để kinh doanh, thu lợi. Sự việc này, đã vi phạm trật tự xây dựng, phá vỡ quy hoạch chung của dự án đã được TP. Hà Nội phê duyệt.

Tiếp tục, tại các lô đất A1, B1 có bãi vật liệu xây dựng mang tên Ân Minh liên tục cho các xe ra vào gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường. Bên cạnh là hàng loạt kho bãi được dựng bằng khung thép, mái tôn không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ như: Công ty Cổ phần dịch vụ giao nhận TNT, nhãn hàng KLASS.

Trong đó, Công ty Cổ phần dịch vụ giao nhận TNT có diện tích nhà xưởng lớn với hàng trăm người, phương tiện hoạt động ra vào vận chuyển hàng hóa. Trước đó, ngày 6/4/2017, khu đất A1 đã từng xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều tài sản, tuy không có thiệt hại về người nhưng nó là sự cảnh báo cho sự buông lỏng quản lý của chính quyền sở tại.

Theo một số cá nhân thuê kho bãi tiết lộ: “Các kho bãi, nhà hàng tồn tại trên các lô đất thuộc Dự án KĐT mới Yên Hòa đều được thuê lại. Có đơn vị, cá nhân thì thuê trực tiếp từ Công ty quản lý khu đất, còn hầu như được thông qua cò với giá từ 3 triệu đến hàng chục triệu đồng một tháng, thời hạn thì từ 01 năm đến cả chục năm".

KĐT mới Yên Hoà5
KĐT mới Yên Hoà6
Trên lô đất B2 mặt đường Trần Kim Xuyến, Chủ đầu tư còn ngang nhiên cho các đơn vị như Hà Thành Ford, nhà hàng Xưa và Nay, cà phê Gara Fun, Trung tâm dịch vụ lốp TIREFUN.

Để mở rộng đường dư luận, ngày 23/3, PV có buổi làm việc với ông Đỗ Ngọc Anh, Phó chủ tịch phường Yên Hòa. Ông Anh cho biết: “Vấn đề nói trên đã tồn tại đã lâu, trước đó chúng tôi cũng đã tiến hành xử lý yêu cầu chủ đầu tư phải tháo bỏ hết. Còn các lô đất B1, B2 có dự án xây nhưng chưa thực hiện, còn mấy đơn vị như Hà Thành Ford, nhà hàng Xưa và Nay, quán cà phê đã có từ trước đó nên phường không thể xử lý”. Hôm qua (tức ngày 22-3- PV) phường có phối hợp với quận để kiểm tra và tiến hành lập biên bản, hiện biên bản chúng tôi không giữ, nếu cần các anh có thể liên hệ với đội thanh tra Xây dựng quận để lấy”.

PV có yêu cầu tiếp cận một số giấy tờ liên quan đến khu đất nói trên để tìm hiểu thêm về hiện trạng "xẻ thịt" đất dự án này và chính quyền phường đã có biện pháp ngăn chặn gì thì vị phó chủ tịch này trả lời: “Hồ sơ thì bên phường không lưu bản nào, trước đó đã chuyển cho chủ đầu tư giữ hết. Mấy năm trước chúng tôi có tiến hành cưỡng chế, nhưng tháo dỡ xong họ lại xây dựng lại”.

Chứng kiến hiện trạng đất dự án bị "xẻ thịt" trên nhiều người đã đặt câu hỏi vì sao một dự án lớn chậm tiến độ bao nhiêu năm đến nay vẫn chưa thấy có động thái xử lý nào từ phía các cơ quan có thẩm quyền của TP. Hà Nội? Hàng loạt công trình trái phép, sử dụng đất sai mục đích của chủ đầu tư khiến dư luận bức xúc, sao vẫn được chính quyền sở tại làm ngơ?

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Hà Linh - Nhật Tân
Theo Đời sống Plus/GĐVN