Thứ năm, 25/04/2024 | 02:12
RSS

Kỳ lạ cô bé sinh ra có hai màu tóc và vết chàm trên chân

Thứ sáu, 11/11/2016, 20:53 (GMT+7)

Một cô bé người Mỹ ngay sau khi sinh đã có 2 màu tóc và vết chàm trên chân do mắc một hội chứng hiếm gặp.

Bạn khó có thể tin rằng, mẫu gen có thể di truyền qua 4 đời trong một đại gia đình, để rồi các thành viên đều có cùng màu tóc trắng.

Tuy nhiên, điều này đã xảy ra khi bé MilliAnna Worthy ở Ridgeland, Nam Carolina, Mỹ chào đời. Cô bé đã 18 tháng tuổi và có một "dấu hiệu di truyền" vô cùng đặc biệt giống như mẹ cô bé - Brianna, cũng như bà ngoại và cụ cố.

Bé MilliAnna Worthy có chỏm tóc màu trắng. Ảnh: Boredpanda

Được biết, tóc màu trắng là do cô bé mắc phải hội chứng poliosis - một hiện tượng tạo ra tình trạng thiếu sắc tố về tóc và da.

Tóc trắng của cô bé xoăn tít, trông rất đáng yêu. Ảnh: Boredpanda

Chị Brianna chia sẻ: "Chúng tôi không biết làm thế nào để màu tóc trắng có thể di truyền từ bà ngoại của tôi đến cô con gái nhỏ. Em gái tôi từng nói rằng, mẹ của tôi đã mất "dấu hiệu di truyền" đó trong 1 vài năm sau khi sinh tôi, vì vậy tôi không viết MilliAnna có mất đi dấu hiệu đó không. Nhưng tôi đã có con bé, đã ôm chặt con bé trong vòng tay mình và cũng đã nhìn thấy con bé có nó. Vì vậy tôi rất hạnh phúc".

Cô bé có màu tóc trắng giống mẹ và còn có thêm 2 vết chàm ở chân. Ảnh: Boredpanda

Cô bé có màu tóc trắng vì mắc phải hội chứng gây thiếu sắc tố về tóc và da. Ảnh: Boredpanda

Mẹ cô bé luôn mong con gái được sống hạnh phúc. Ảnh: Boredpanda

Liệu khi lớn, cô bé sẽ mất đi những dấu hiệu di truyền trên cơ thể? Ảnh: Boredpanda

Người mẹ coi màu tóc trắng như dấu hiệu di truyền của gia đình mình. Ảnh: Boredpanda

Chị mong rằng, cô con gái của mình khi lớn sẽ xinh đẹp, đặc biệt và không để tâm đến những lừoi bàn tán tiêu cực. Ảnh: Boredpanda

Lưu Hoài (T/h)
Theo Boredpanda/Đời sống Plus