Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:01
RSS

Bị truất quyền chỉ đạo đến 15 lần, bao giờ thì Mourinho mới lớn?

Thứ tư, 30/11/2016, 16:24 (GMT+7)

Huấn luyện viên Jose Mourinho dường như không thể thay đổi được thói quen xấu của ông, khi liên tục bị truất quyền chỉ đạo thời gian gần đây.

Như đã biết, huấn luyện viên Jose Mourinho đã bị đuổi lên khán đài trong ngày Chủ nhật vừa qua ở trận Man United tiếp đón West Ham. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên ông bị truất quyền chỉ đạo.

Vì vậy, án phạt đối với huấn luyện viên Jose Mourinho lần này sẽ nặng hơn nhiều mức phạt treo giò 1 trận như lần trước.

Thuyền trưởng của Man United có thời gian đến tối thứ Năm để kháng án. Nếu không thành công, ông có thể bị cấm chỉ đạo đến 3 trận, và đó là một thảm họa cho đội chủ sân Old Trafford.

Huấn luyện viên Jose Mourinho ảnh 1

Huấn luyện viên Jose Mourinho lại bị đuổi khỏi băng ghế chỉ đạo

Cụ thể, tháng 12 tới đây chính là chặng đường khó khăn nhất toàn mùa bóng, khi các cầu thủ sẽ phải thi đấu liên tiếp trong giao đoạn Giáng sinh, Lễ tặng quà và đầu năm mới với mật độ trung bình 3 ngày/trận. Và nếu thiếu vắng huấn luyện viên trưởng, không hiểu Quỷ đỏ sẽ thi đấu ra sao.

Đây là một tháng không mấy tốt đẹp đối với cá nhân Mourinho và Man United nói chung, khi Quỷ đỏ liên tiếp mất điểm bất kể họ thi đấu áp đảo như thế nào. 20 điểm sau 13 vòng đấu, đây chính là một Man United yếu kém nhất trong gần 30 năm qua.

Chưa hết, ở vòng đấu vừa qua, chỉ duy nhất Man đỏ là đội bóng lớn để mất điểm, trong khi những ứng cử viên vô địch toàn thắng. Tính rộng ra, trải qua 1/3 chặng đường mùa giải, thầy trò Mourinho đã bị đội đầu bảng cho hít khói với khoảng cách 11 điểm, còn đối với vị trí Top 4 là 8 điểm.

Đó không thể nào là phong độ của một câu lạc bộ đã bỏ gần 200 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng vừa qua.

Nếu vẫn chưa đủ thảm hại, thì đây là một điều nữa khiến các cổ động viên Man United phát ngán. Tổng cộng từ đầu mùa giải đến giờ, trong số 25 cầu thủ thi đấu của Quỷ đỏ, chỉ duy nhất Ander Herrera phải "đi tắm sớm" khi nhận 2 thẻ vàng có phần oan uổng trong trận gặp Stoke.

Và Jose Mourinho nhận gấp đôi số thẻ đỏ so với toàn bộ các học trò của mình.

Huấn luyện viên Jose Mourinho ảnh 2

Cú phốt mới nhất của huấn luyện viên Jose Mourinho

Đó là một nỗi hổ thẹn. Trong lúc đội bóng cần vực dậy tinh thần, Jose Mourinho lại liên tiếp bị đuổi khỏi băng ghế chỉ đạo. Trong lúc các cầu thủ đang tập trung trên sân cỏ, thì người khiến họ dựa vào lại làm trò hề ngoài đường pitch.

Có một con số thống kế "kinh hoàng" về chiến lược gia người Bồ Đào Nha, đó là kể từ khi bắt đầu sự nghiệp huấn luyện, ông đã bị đuổi lên khán đài đến... 15 lần. Để so sánh, một cầu thủ thi đấu đầy tiểu xảo và là người nhận nhiều thẻ đỏ nhất giới bóng đá  Sergio Ramos cũng chỉ "nhỉnh" hơn Mourinho chút xíu, với 19 lần.

Và đó là vấn đề của Man United lúc này khi họ tỏ ra lạc lõng trong những trận vừa qua. Nếu huấn luyện viên Jose Mourinho không thể "trưởng thành" và bỏ sau lưng thói quen xấu của mình, các cầu thủ Man United còn biết dựa vào ai nữa.

Nguyệt Anh
Theo Đời Sống Plus