Thứ tư, 24/04/2024 | 21:20
RSS

IS là tác giả vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ khiến 58 người chết?

Thứ ba, 03/10/2017, 07:03 (GMT+7)

IS thừa nhận gây ra vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ tại sòng bạc Las Vegas (Mỹ) khiến ít nhất 58 người chết và 515 người bị thương.

Vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ xảy ra tại lễ hội âm nhạc đồng quê Route 91 Harvest ở Las Vegas vào khoảng 22h08 tối 1/10 (giờ địa phương). Khi đó, từ tầng 32 của Khách sạn và Sòng bạc Mandalay Bay, kẻ xả súng đã bắn hàng trăm viên đạn vào hàng chục nghìn khán giả đang tham dự buổi hòa nhạc ngoài trời.

xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước MỹDanh tính của kẻ xả súng được xác định là Stephen Paddock (phải). Ảnh: DailyMail

Danh tính của kẻ xả súng được xác định là Stephen Paddock, 64 tuổi. Trước đó, Paddock đã mang theo 10 khẩu súng vào khách sạn và làm thủ tục nhận phòng ngày 28/9. Được biết, tên này đã tự sát. 

Ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 400 người khác bị thương trong vụ xả súng kinh hoàng vừa qua. Hiện chưa rõ động cơ xả súng, nhưng cảnh sát tin rằng Paddock không có liên hệ với bất kỳ nhóm khủng bố nào. Tuy nhiên, theo Daily Mail, phiến quân IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ xả súng ở Las Vegas.

xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ ở Las VegasIS nhận trách nhiệm về vụ xả súng đẫm máu nhưng không đưa ra bằng chứng. Ảnh: AP

"Vụ tấn công Las Vegas do một chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện. Ông ta hưởng ứng lời kêu gọi nhằm vào các quốc gia trong liên minh", AFP dẫn thông báo do hãng tin Amaq, có liên hệ với IS, đăng hôm nay cho biết, nhắc đến liên minh quốc tế đang đối phó nhóm phiến quân ở Trung Đông.

Theo Amaq, kẻ tấn công "cải đạo sang đạo Hồi cách đây vài tháng". Tuy nhiên, IS không đưa ra được bằng chứng nào.

Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ nói không có bằng chứng chứng tỏ kẻ tấn công có liên quan đến các nhóm phiến quân quốc tế. Một người nhận định tên này có thể từng gặp vấn đề về tâm lý.

Hiện trường vụ xả súng. Ảnh: Fox News

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.