Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:25
RSS

iPhone tiếp tục “thất sủng”, Apple vật lộn tại thị trường đông dân nhất thế giới

Thứ năm, 27/07/2017, 10:12 (GMT+7)

Người dùng công nghệ tại Trung Quốc ngày càng tỏ ra thờ ơ với chiếc smartphone của Apple, thậm chí iPhone còn đang đứng trước nguy cơ tuột khỏi top 5 ở thị trường này.

Suốt nhiều năm qua, iPhone luôn nắm ngôi vương trên thị trường smartphone Trung Quốc Tuy nhiên vào năm ngoái, chiếc điện thoại Apple đã đánh mất vị trí số 1 tại thị trường đông dân nhất thế giới lần đầu tiên kể từ năm 2012.

iPhone 1

iPhone đã không còn là chiếc điện thoại được yêu thích nhất tại Trung Quốc. Ảnh Internet

Cụ thể, doanh số iPhone của Apple tại Trung Quốc năm 2016 giảm hơn 23%, chỉ còn 44,9 triệu đơn vị sản phẩm so với con số 58,4 triệu hồi năm 2015. Đồng thời, thị phần của nhà Táo cũng giảm xuống chỉ còn 9,6% cho dù thị trường smartphone tại đất nước đông dân này tăng tới 9% suốt năm vừa qua.

Được biết trong những năm gần đây, Apple phải vật lộn để giữ được thị phần tại Trung Quốc. Trong quý II của năm 2017, thị phần smartphone của Apple tại quốc gia này giảm tới 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, số iPhone bán ra trong quý này là 50,76 triệu đơn vị sản phẩm, thấp hơn con số 52,27 triệu chiếc dự đoán trước đó và thấp hơn con số 51,19 triệu chiếc cùng kỳ năm trước.

Trái lại với sự thất thế của Apple, thị trường đông dân nhất thế giới lại chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các hãng smartphone nội địa. Trong năm 2015, tổng thị phần của 4 hãng smartphone Trung Quốc lớn nhất là 46%, năm 2016 tăng lên 57%.

thị trường smartphone Trung Quốc 2

Thị trường smartphone Trung Quốc đang do các hãng điện thoại trong nước thống trị. Ảnh Internet

Trong một bảng xếp hàng top 5 thương hiệu smartphone phổ biến nhất tại Trung Quốc mới đây, ngôi đầu bảng thuộc về Huawei với 23 triệu máy trong quý II. Vị trí thứ hai thuộc về Oppo với 21 triệu máy, Vivo nối tiếp với 16 triệu máy và Xiaomi “hất cẳng” Apple để giành vị trí thứ tư với 15 triệu máy. Như vậy, nếu iPhone 8 sắp ra mắt không thành công như mong đợi, iPhone sẽ tuột khỏi top 5 smartphone tại Trung Quốc, thị trường lớn nhất thế giới và thứ hai của Apple.

Để lấy lại vị thế tại thị trường quan trọng này, CEO Tim Cook đã liên tục có những động thái ưu tiên Trung Quốc suốt thời gian qua khi thường xuyên tới thăm Trung Quốc. Đồng thời, lãnh đạo Apple tỏ ý lạc quan và khẳng định muốn tiếp tục đầu tư dài hạn dù thị phần iPhone và các thiết bị khác của hãng tại đây đã không còn như xưa. Với việc iPhone 8 sắp trình làng, giới phân tích kỳ vọng Apple sẽ trở lại vị trí số 1 hoặc ít nhất cũng không còn xếp chót trong top 5 smartphone tại quốc gia đông dân nhất thế giới. 

 

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Điện thoại 2G Only sẽ không được phép nhập mạng mới vì không thuộc danh sách chứng nhận hợp quy do Bộ TT&TT công bố.