Thứ năm, 28/03/2024 | 22:28
RSS

Indonesia dành 15 suất học bổng Darmasiswa cho sinh viên Việt Nam

Thứ tư, 04/01/2017, 15:04 (GMT+7)

Chính phủ Indonesia sẽ dành 15 suất học bổng Darmasiswa trong năm học 2017 – 2018 cho công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 17 – 35 tuổi.

Theo thông báo của Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ giáo dục và Đào tạo), căn cứ vào công hàm số 1390/PENSOSBUD/XII/2016 từ Đại sứ quán Indonesia ở Việt Nam, Chính phủ Indonesia sẽ dành cho công dân Việt Nam một số suất học bổng Darmasiswa trong năm học 2017 – 2018 với chương trình tuyển sinh cụ thể như sau.

 học bổng Darmasiswa 1

Chính phủ Indonesia sẽ dành 15 học bổng Darmasiswa cho sinh viên Việt Nam

Chương trình tuyển sinh năm học 2017 – 2018 sẽ cung cấp 15 suất học bổng du học Indonesia trong thời gian 1 năm. Đối tượng tuyển sinh phải là công dân Việt Nam có độ tuổi từ 17 – 35 tuổi và đang trong tình trạng độc thân, đã tốt nghiệp cấp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

Để có cơ hội trúng học bổng Chính phủ Indonesia năm học 2017 – 2018, sinh viên đăng ký cần phải có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh với một trong các chứng chỉ IELTS, TOEIC hoặc TOEFL và cần biết sử dụng tiếng Indonesia trong một số trường hợp cần thiết.

Khi làm hồ sơ xin học bổng, sinh viên cần có giấy khám sức khỏe chứng nhận tình trạng sức khỏe tốt. Ngoài ra, sinh viên cũng cần có vốn kiến thức cơ bản liên quan đến lĩnh vực muốn đăng ký học.

Các khóa học mà Chính phủ Indonesia cung cấp bao gồm văn hóa, âm nhạc, nghệ thuật, ngôn ngữ Bahasa Indonesia cùng nhiều chuyên ngành khác ở 59 cơ sở giáo dục đại học tại Indonesia.

Được biết, học bổng Darmasiswa trị giá khoảng 2.450.000 Rupiah/tháng (tương đương với hơn 4 triệu đồng/tháng) với các trường tại khu vực Samarinda, Malang, Surakarta, Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, Palembang, Padang, Aceh và khoảng 2.850.000 Rupiah/tháng (tương đương với gần 4,8 triệu đồng/tháng) ở Manado, Makassar, Denpasar, Surabaya, Bandung và Jakarta.

 học bổng Darmasiswa 2

Học bổng Chính phủ Indonesia Darmasiswa sẽ không bao gồm vé máy bay

Tuy nhiên, học bổng này không bao gồm tiền vé máy bay khứ hồi chuyến Việt Nam – Indonesia. Bên cạnh đó, học bổng cũng không cung cấp bảo hiểm y tế, nên tốt nhất là ứng viên đăng ký nên mua bảo hiểm y tế quốc tế

Để đăng ký giành học bổng du học Indonesia, ứng viên cần chuẩn bị 1 sơ yếu lý lịch; 1 giấy chứng nhận sức khỏe; 1 bản sao hộ chiếu còn thời hạn ít nhất 18 tháng kể từ ngày bắt đầu tới Indonesia vào tháng 8/2017; 2 thư giới thiệu của giáo viên, được in trên giấy tiêu đề của cơ sở giáo dục; 1 bản dịch công chứng sang tiếng Anh bảng điểm và văn bằng của cấp học cao nhất.

Người đăng ký cũng cần nộp một bài luận về mục tiêu học thấp bằng tiếng Bahasa Indonesia hoặc tiếng Anh; các chứng chỉ khác có liên quan đến lĩnh vực muốn đăng ký học (nếu có) và chứng chỉ ngoại ngữ IELTS, TOEIC hoặc TOEFL (nếu có).

Quy trình đăng ký dự tuyển học bổng và du học tại Indonesia như sau:

- Đăng ký online tại trang web http://apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id từ ngày 9/12/2016 đến 9/2/2017.

- Phỏng vấn tại Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam từ ngày 13/2 – 3/3/2017.

- Tuyển chọn lần 1 từ 4 – 10/3/2017.

- Tuyển chọn lần 2 từ 13 – 31/3/2017.

- Thông báo kết quả tuyển chọn vào ngày 7/4/2017.

- Người trúng tuyển phải xác nhận tham gia chương trình từ 8/4 – 16/6/2017.

- Thời hạn nộp vé máy bay từ 8/4 – 1/8/2017.

- Du học sinh sẽ tham gia học định hướng vào tháng 8/2017 và bắt đầu chương trình học từ 9/2017.

Để đăng ký học bổng Darmasiswa, ứng viên có thể liên hệ với Ms. Chi (Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam) qua email nguyenkimchi94@gmail.com, số điện thoại 01252836371, máy bàn (04) 38253353 (máy lẻ 153) hoặc truy cập trực tiếp vào trang web http://darmasiswa.kemdikbud.go.id.

An Nhiên
Theo Đời sống Plus