Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:19
RSS

Hy hữu: Những ca bác sĩ phẫu thuật xong mới biết nhầm bệnh nhân

Thứ hai, 30/04/2018, 07:20 (GMT+7)

Có ca bệnh bác sĩ khoan lỗ bắt vít vào chân sau đó phát hiện nhầm với bệnh nhân khác, có ca bác sĩ phẫu thuật não 2 tiếng rồi mới biết nhầm trong khi bệnh nhân chỉ cần uống thuốc là khỏi.

Thương tích ở đầu nhưng lại bị nhầm với bệnh nhân gãy chân

những ca phẫu thuật nhầm bệnh nhân hy hữu

Theo CNA, một bác sĩ tại bệnh viện ở New Delhi (Ấn Độ) đã bị cách chức sau khi thực hiện một ca phẫu thuật không cần thiết trên chân bệnh nhân do nhầm lẫn với một ca khác.

Theo thông báo từ bệnh viện Trung tâm Chấn thương Sushruta (New Delhi, Ấn Độ), bác sĩ này đã khoan một lỗ ở chân phải của ông Vijendra Tyagi và bắt vít vào xương trước khi nhận ra mình nhầm bệnh nhân.

Ông Tyagi nhập viện với các thương tích ở đầu sau một tai nạn xe hơi. Tuy nhiên, ông đã bị nhầm với một bệnh nhân gãy chân, và sau đó phải trải qua cuộc phẫu thuật để điều trị một vết nứt mà ông không hề có.

Trưởng khoa dược của bệnh viện, ông Ajay Balh, cho biết bệnh nhân đã được gây mê và không thể phản bác nhầm lẫn này. Đồng thời ông này cho biết: “Bác sĩ đã nhận ra sai lầm và sau đó tháo bỏ vít trong cuộc phẫu thuật lại. Ông ấy cũng đã xin lỗi vì nhầm lẫn này, nhưng chúng tôi đã mạnh tay và cách chức ông ấy”

Tên bác sĩ thực hiện phẫu thuật không được tiết lộ, nhưng ông đã bị cách chức ở bệnh viện do tắc trách và chuyển tới một cơ sở tách biệt, chịu sự giám sát chặt chẽ của một bác sĩ cao cấp.

Còn người bị phẫu thuật khoan chân nhầm đã được ra viện vào cuối tuần, nhưng vết phẫu thuật ở chân phải mất một tuần mới bình phục hoàn toàn.

Phẫu thuật não suốt 2 giờ mới biết nhầm bệnh nhân

những ca phẫu thuật nhầm bệnh nhân hy hữu 2

Một trường hợp nhầm lẫn hy hữu khác là trường hợp một bác sĩ phẫu thuật thần kinh đã bị đình chỉ công việc sau khi phẫu thuật não nhầm bệnh nhân.

Theo Channelnewsasia, sự cố trên xảy ra tại bệnh viện Quốc gia Kenyatta (Kenya). Ê kíp phẫu thuật trong vụ việc này gồm bác sĩ phẫu thuật, 2 y tá và 1 bác sĩ gây mê. Tất cả đều đã bị đình chỉ để điều tra.

Bộ trưởng y tế Kenya, Sicily Kariuki cũng đã đình chỉ công tác giám đốc điều hành bệnh viện trên.

Theo điều tra của tờ Daily Nation, trước đó, có hai người đàn ông nhập viện. Một trong số đó cần được phẫu thuật não để lấy cục máu đông trong não, còn người kia bị đau đầu, chỉ cần điều trị bằng thuốc.

Ê kíp phẫu thuật đã không nhận ra mình nhầm bệnh nhân cho đến khi họ đã mở hộp sọ và phẫu thuật suốt hai giờ tìm kiếm khối máu đông trong não.

Hiện tại cả hai bệnh nhân đều đã được phẫu thuật và bệnh nhân bị đông máu đã hồi phục tốt. Ngay sau sự việc, bệnh viện đã có biên bản xin lỗi bệnh nhân.

Bệnh viện Quốc gia Kenyatta là bệnh viện lớn nhất và lâu đời nhất tại Kenya.


Xem thêm Clip: Chà xát các ngón tay theo cách này, gan thận và dạ dày tự khỏe không tốn 1 xu 

TH
Theo Tri thức trực tuyến/PLO