Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:10
RSS

Huyền thoại Maradona đã sẵn sàng trở thành HLV trưởng Argentina

Thứ tư, 04/07/2018, 08:49 (GMT+7)

Huyền thoại bóng đá Argentina, Maradona cho biết sẵn sàng ngồi vào chiếc ghế nóng HLV trưởng sau thành tích kém cỏi của bóng đá nước này ở World Cup 2018.

Được đặt rất nhiều kỳ vọng, song đội tuyển Argentina đã gây thất vọng tràn trề khi để loại ngay từ vòng 1/8 với một lối chơi hết sức nhạt nhòa, thiếu bản sắc.

Chứng kiến thành tích kém cỏi của đội nhà, các CĐV đội tuyển  Argentina tỏ ra vô cùng giận dữ đồng thời kêu gọi HLV Sampaoli từ chức, thậm chí không ít các fan cuồng của Messi và đồng đội tiến cử huyền thoại bóng đá Argentina Maradona làm HLV Argentina ở chặng đường sắp tới.

Xuất hiện trên một chương trình truyền hình của Venezuela cách đây ít giờ, Maradona tỏ ra thích thú sau câu hỏi, liệu ông có thích trở thành HLV ĐTQG hay không?

"Vâng, dĩ nhiên là tôi muốn kể cả làm không công. Tôi sẽ không yêu cầu bất cứ điều gì nếu được quay trở lại."

Mặc dù HLV Sampaoli còn hợp đồng đến năm 2022  song chiếc ghế của chiến lược gia này đang lung lay dữ dội sau thành tích kém cỏi của Argentina ở World Cup 2018.

đội tuyển Argentina đã gây thất vọng tràn trề khi để loại ngay từ vòng 1/8

Maradona mong muốn được làm HLV Argentina. Ảnh: Bóng đá

Trong khi đó, Maradona từng có thời gian dẫn dắt Albiceleste tại World Cup 2010. Argentina của Maradona đã phải dừng bước ở vòng tứ kết trước ĐT Đức với tỷ số 0-4.

Kể từ đó, "Cậu bé vàng" còn dẫn dắt thêm hai đội bóng nữa của UAE nhưng không có nhiều thành tích nổi bật.

Tại World Cup lần này, FIFA đã mời Maradona làm đại sứ hình ảnh của giải đấu. Ông được trả tiền và bao chi phí ăn ở, đi lại.

Nhìn những biểu cảm đa dạng của Maradona trên khán đài, NHM nghĩ rằng ông đang có tinh thần rất thoải mái nhưng Maradona đã trần tình:"Mọi người nghĩ tôi đang vui nhưng trái tim tôi tan nát. Tôi cảm thấy thật tệ khi mọi nỗ lực mà chúng tôi dày công xây dựng đã bị chính chúng tôi phá hủy một cách dễ dàng." Maradona chia sẻ.

Xem thêm: Đá hay như vậy, sao còn trách Công Phượng chơi cá nhân

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN