Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:34
RSS

HLV Hữu Thắng khiêm tốn về cơ hội của Việt Nam, U23 Thái Lan sang Trung Đông giao hữu

Chủ nhật, 19/03/2017, 15:02 (GMT+7)

HLV Hữu Thắng khiêm tốn về cơ hội của U23 Việt Nam; U23 Thái Lan, Malaysia sang Trung Đông giao hữu là những tin tức thể thao nổi bật trong ngày.

HLV Hữu Thắng khiêm tốn về cơ hội của U23 Việt Nam

Lá thăm may rủi đã đưa U23 Việt Nam vào bảng I, cùng bảng Hàn Quốc, Đông Timor và Macau ở vòng loại giải U23 châu Á 2018. Dù rơi vào bảng đấu khá nhẹ ký, song HLV Hữu Thắng tỏ ra khá thận trọng, ông nhận định: “Khi giải đấu chưa diễn ra thì không thể đánh giá đâu là đối thủ chính của U23 Việt Nam.

Tôi hài lòng với bảng đấu của U23 Việt Nam. Lợi thế sân nhà là cơ hội cũng như thách thức cho toàn đội. U23 Việt Nam sẽ hướng đến từng trận đấu với quyết tâm cao nhất. Hy vọng NHM sẽ ủng hộ đội bóng.”

HLV Hữu Thẳng tỏ ra thận trọng trước giải U23 châu Á. Ảnh: Internet

Để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á và SEA Games 29 cuối năm, hàng loạt các cầu thủ thuộc thế hệ 9x đã được đôn lên đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019.

Trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại thứ ba Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận đấu giao hữu đáng chú ý với Đài Loan vào ngày 22/3 tại Hàng Đẫy. Đây là màn tập dượt quan trọng để HLV Nguyễn Hữu Thắng có sự lựa chọn chính xác về nhân sự, chuẩn bị cho cuộc đọ sức với Afghanistan trên sân trung lập Republican Central.

U23 Thái Lan, U23 Malaysia sang Trung Đông giao hữu

Tranh thủ các giải vô địch quốc gia tạm nghỉ để nhường chỗ cho đội tuyển làm nhiệm vụ quốc tế U-22 Malaysia, U-22 Thái Lan và U-22 Singapore rủ nhau kéo sang Trung Đông dự giải quốc tế U-22 Dubai Cup, đây được coi như giải tập huấn để chuẩn bị cho vòng loại U-22 châu Á vào tháng 7 tới.

Riêng với các đội Đông Nam Á đây còn là cơ hội quý giá cho mục tiêu SEA Games 29 vào tháng 8 tới tại Malaysia. Giải này có tổng cộng tám đội dự giải. Bảng A gồm chủ nhà UAE, Thái Lan, Hàn Quốc và Singapore; Bảng B có Malaysia, Trung Quốc Saudi Arabia và Jordan.

Thái Lan có chuyến giao hữu chất lượng ở Trung Đông. Ảnh: Internet

Giải U-22 Dubai Cup kéo dài từ ngày 20 đến 28-3, đúng vào thời gian các đội tuyển tập trung. 12 đội châu Á giành quyền vào giai đoạn ba vòng loại World Cup 2018 thì chuẩn bị lượt trận đầu tiên lượt về, các đội còn lại thì chuẩn bị cho lượt trận đầu vòng loại Asian Cup 2019, lượt trận thứ nhất.

Rất tiếc rằng khoảng nghỉ tới đây của V- League để đội tuyển quốc gia Việt Nam tập trung đá vòng loại Asian Cup 2019 (làm khách trước Afghanistan tại sân trung lập ở Dushanbe, Tajikistan) thì đội tuyển U-22 của chúng ta… ngồi chơi xơi nước trong khi mục tiêu hàng đầu của bóng đá Việt Nam trong năm nay là “giải cơn khát” vô địch bóng đá nam SEA Games.

Việt Nam 4-1 Đài Loan. Nguồn: VPF

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus