Thứ năm, 25/04/2024 | 08:09
RSS

Hưng Yên: Mâu thuẫn cá nhân, nghịch tử đoạt mạng mẹ già 99 tuổi

Thứ hai, 19/03/2018, 21:00 (GMT+7)

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Phan Chính Xiêm (SN 1955, Hưng Yên) dùng dao chém nhiều nhát khiến mẹ già 99 tuổi tử vong.


Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Xiêm đã dùng dao đoạt mạng mẹ đẻ mình. Ảnh minh họa

Thông tin từ Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết đơn vị này đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xóm 9, thôn Kênh Hạ, xã Liên Khê, huyện Khoái Châu khiến 1 cụ bà tử vong.

Danh tính nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là cụ P.T.A. (99 tuổi, trú xóm 9, thôn Kênh Hạ, Liên Khê, Khoái Châu, Hưng Yên). Hung thủ khiến cụ A. tử vong cũng được xác định là Phan Chính Xiêm (SN 1955, con ruột cụ A.).

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, vào khoảng 16h30’ ngày 17/3, người dân khu 9 hoảng hốt khi nghe thấy tiếng la hét thất thanh phát ra từ căn nhà nơi cụ A. đang sinh sống.

Người dân lập tức đến nơi thì phát hiện cụ A. đang nằm bất động, máu chảy nhiều ở vùng mặt. Người dân đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp sơ cứu nhưng cụ A. đã tử vong.

Vụ việc được thông báo đến chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Công an xã Liên Khê đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để thực hiện công tác bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo cho cơ quan Công an huyện Khoái Châu, Công an tỉnh Hưng Yên theo đúng thẩm quyền.

Chiều tối cùng ngày, Công an huyện Khoái Châu và Công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác khám nghiệm tử thi phục vụ quá trình điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, Phan Chính Xiêm có đi chơi về. Tại đây, giữa Xiêm và mẹ đẻ có xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, không kiềm chế được bản thân, nghịch tử đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng mặt, đầu của mẹ già khiến cụ A. tử vong.

Theo nguồn tin cho biết, đối tượng Phan Chính Xiêm đã có 3 đời vợ. Hiện người vợ thứ 3 cùng con gái Xiêm đang sống chung với cụ A.

Cách đây khoảng 3 năm, trong khi đang xây nhà, Xiêm bị ngã giàn giáo dẫn đến chấn thương sọ não. Sau vụ tai nạn, đối tượng không làm được việc gì và có biểu hiện của bệnh hoang tưởng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.


Xem thêm: Mẹ cô gái vụ Châu Việt Cường: "Tinh thần vẫn hoảng loạn, chưa tỉnh táo"

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN