Thứ năm, 25/04/2024 | 19:22
RSS

Xông vào chém xối xả, lìa tay đối thủ rồi bỏ trốn

Thứ tư, 11/01/2017, 19:00 (GMT+7)

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã bắt được đối tượng truy nã nguy hiểm từng chém lìa tay đối thủ cách đây 10 tháng.

Trước đó vào đêm ngày 9/1, một mũi trinh sát đã bắt giữ được Lê Đức Mừng (29 tuổi, trú tại xã Kroong, TP.Kon Tum) khi Mừng đang thuê phòng tại khách sạn Hội An, P.Quang Trung, TP.Kon Tum.

chém lìa tay đối thủ

Đối tượng chém lìa tay đối thủ tại cơ quan công an. Ảnh Công an tỉnh Kon Tum

Theo hồ sơ vụ án tối ngày 25/3/2016, khi Mừng đang ngủ thì nhận được điện thoại của anh Dư gọi đi giải quyết xích mích với anh Sửu. Do có mâu thuẫn từ trước nên Mừng cầm theo 1 con dao đến điểm hẹn.

Tại đây, sau 1 hồi cự cãi, lợi dụng lúc anh Sửu không để ý, Mừng liền cầm dao xông tới, chém xối xả vào đối thủ. Anh Sửu bất ngờ liền giơ tay ta đỡ, bị Mừng chém đứt lìa cánh tay phải rơi xuống đất.

Gây án xong, Mừng trốn khỏi hiện trường, sau đó lên cửa khẩu Bờ Y, huyện Ngọc Hồi làm gỗ nhằm tránh sự truy cứu của pháp luật

chém lìa tay đối thủ 2

Nạn nhân được nối thành công cánh tay đứt lìa. Ảnh báo Nông nghiệp

Sau khi xảy ra vụ việc, người dân đã kịp thời đưa anh Sửu cùng cánh tay bị đứt lìa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum để phẫu thuật, nối thành công cánh tay cho nạn nhân.

Hiện đối tượng đã được các trinh sát di lý và bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk Hà tiếp tục điều tra theo thẩm quyền

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus