Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:36
RSS

"Hùm xám" mới của quân đội Syria ở Deir Ezzor khiến IS tháo chạy toán loạn

Thứ ba, 24/10/2017, 10:37 (GMT+7)

Quân đội Syria đã bổ nhiệm ông Ghassan Tarrogon làm chỉ huy các lực lượng vũ trang Syria tại thành phố Deir Ezzor, ngay lập tức ông đã khiến IS phải rút khỏi thị trấn chiến lược.

Trang South Front đưa tin ngày 23/10, quân đội Syria đã bổ nhiệm ông Ghassan Tarrogon làm chỉ huy các lực lượng vũ trang Syria tại thành phố Deir Ezzor, sau cái chết của Thiếu tướng Issam Zahreddine hồi tuần trước.

Theo thông tin được công bố, tướng Tarrogon là một trong những chỉ huy cấp cao của Quân đội Syria tại Daraa và Deir Ezzor. Ông cũng là người đồng đội từng “kề vai sát cánh” cùng Thiếu tướng Issam chiến đấu chống phiến quân IS tại thành phố Deir Ezzor khi nơi này còn nằm trong vòng vây của nhóm khủng bố.

quân đội Syria
Quân đội Syria đã bổ nhiệm ông Ghassan Tarrogon làm chỉ huy. Ảnh: South Front

“Ghassan Tarragon được bổ nhiệm thay thế tướng Zahreddine, người đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ ở thành phố Deir Ezzor trước đó”, nguồn tin cho hay.

Có tướng mới, sáng sớm ngày 23/10, quân đội Syria đã tổ chức một cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào nhóm khủng bố IS ở thị trấn  al-Qouriyeh ở phía đông Dier Ezzor, và đã đẩy lùi được chúng ra khỏi khu vực, đồng thời tiêu diệt hơn 20 tay súng thánh chiến và làm bị thương số lượng lớn phiến quân. 

quân đội Syria
Quân đội ​Syria tấn công dữ dội ở Deir Ezzor. Ảnh: FNA

Một nguồn tin chiến trường cho hay, trong hoạt động này, quân đội Syria cũng đã phá hủy 5 xe quân sự của nhóm khủng bố khi chúng đang trên đường tới giải phóng một số khu vực trong và quanh Al-Qouriyeh.

Theo nguồn tin, mục tiêu chính của quân đội Syria hiện nay là tiến sát tới thị trấn al-Asharaha, một thành trì của IS có một trung tâm kiểm soát và chỉ huy rộng lớn. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN