Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:26
RSS

Huấn luyện chân cho người bị chết não

Thứ sáu, 24/02/2017, 16:42 (GMT+7)

Huấn luyện chân cho người bị chết não giúp chân khỏe nhanh hơn và giúp người bệnh mau hồi phục.

Huấn luyện chân cho người bị chết não

Huấn luyện chân cho người bị chết não

Huấn luyện chân cho người bị chết não bằng cách giúp nâng chân, để người bệnh nằm ngửa dùng chân khỏe từ chỗ hõm mắt cá chân đau cắm vào rồi cho bắp chân đau duỗi ra, đặt chân đau lên trên chân khỏe.

Người điều trị hoặc người nhà giúp người bệnh dùng chân khỏe nâng chân đau lên, cố gắng giơ cao, sau đó từ từ đặt lên giường.

Khớp gối chân đau không được co, luyện tập như vậy đi lại, người huấn luyện và người nhà khi thấy động tác người bệnh đã thành thục thì bớt giúp đỡ, cho đến khi người bệnh có thể tự làm được.

Mỗi ngày mấy đợt, mỗi đợt 5 lần, huấn luyện chân cho người bị chết não ngoài giống với huấn luyện hai tay đan xen giơ lên ra còn có thể nâng cao lực cơ của chân khỏe, ngăn ngừa khớp hai chân co cứng và cơ teo lại.

Đồng thời do động tác chân đau tiến hành là khớp duỗi thẳng, khớp háng co lại vì vậy có thể giúp cho người bệnh ngồi lên và lật người.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus