Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:02
RSS

Huấn luyện bị động cho người chết não tiến hành như thế nào?

Chủ nhật, 26/02/2017, 13:14 (GMT+7)

Huấn luyện bị động cho người chết não cần chú ý mấy điểm sau đây:

huấn luyện bị động cho người chết não

Huấn luyện bị động cho người chết não

- Cố gắng bắt đầu sớm, thường tiến hành sau khi phát bệnh 2-3 ngày.

- Người bệnh nên ở tư thế thoải mái, cho phép khớp được hoạt động nhiều nhất, trong nhiều trường hợp, hoạt động bị động được tiến hành cho người bệnh nằm ngửa.

- Tay chân hai bên đều phải tiến hành huấn luyện, đầu tiên làm bên khỏe, sau đó làm bên đau. Có người cho rằng chỉ huấn luyện bị động cho người chết não bên đau như thế là không vận động thì cơ bắp sẽ teo lại và đau nhức.

- Vận động bị động tiến hành trong phạm vi khớp hoạt động bình thường, phạm vi không nên quá rộng.

- Khi cho khớp nào hoạt động, đầu phản của khớp cần cố định chặt, phòng ngừa vận động thay, như khi hoạt động khớp cùi tay, phải dùng tay ấn khớp vai.

- Khi giúp bệnh nhân hoạt động, cách làm phải chậm, nhu hòa, theo tiết luật, tránh gây đau.

- Đều phải huấn luyện mọi hướng của khớp, mỗi động tác lặp đi lặp lại 3 - 5 lần, mỗi ngày 2 lần.

- Với khớp bị đau, trước khi huấn luyện bị động cho người chết não cần đắp nóng hoặc đắp thuốc để giãn bớt đau khi hoạt động.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus