Thứ năm, 18/04/2024 | 10:22
RSS

Hồng Sơn chỉ ra sự khác biệt giữa bóng đá trẻ Việt Nam và Thái Lan, HAGL chia tay trụ cột

Thứ năm, 18/05/2017, 18:59 (GMT+7)

Huyền thoại của bóng đá Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn trong một phát biểu mới đây đã chỉ ra sự khác biệt giữa bóng đá trẻ Việt Nam và Thái Lan, HAGL chia tay trụ cột là những tin tức thể thao nổi bật.

Hồng Sơn nhận xét về bóng đá trẻ Việt Nam và Thái Lan

Sau khi giải nghệ, huyền thoại bóng đá Việt Nam, Nguyễn Hồng Sơn đã quyết định gắn bó với công tác đào tạo trẻ cho trung tâm Viettel và gặt hái được không ít thành công với vai trò mới này.

Với kinh nghiệm thu được khi cùng các tài năng trẻ đối đầu những đội mạnh châu Á cùng trang lứa, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn mới đây đã chỉ ra những sự khác biệt lớn giữa bóng đá trẻ Việt Nam với Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hồng Sơn cho biết: "Tôi đã dẫn dắt các em nhỏ thi đấu với đối thủ cùng trang lứa Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, tôi nhận kỹ thuật và thể lực chúng ta không thua kém gì họ.

Điểm khác biệt lớn nhất là ở lối chơi. Lối chơi tập thể của bóng đá Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản được định hình rõ hơn, họ ý thức được tập thể, hy sinh cá nhân cho thành quả chung của.

Hồng Sơn cựu tiền vệ đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Internet

Trong khi đó, chúng ta thường đề cập sự xuất sắc cá nhân, đây là điểm cốt lõi để phát triển sau này. Tôi nghĩ ít nhà chuyên môn Việt Nam nhận ra điều này và có thể thay đổi tư duy huấn luyện".

Không chỉ Nguyễn Hồng Sơn, trước đây cũng có nhiều chuyên gia nhận định bóng đá trẻ Việt Nam không thua kém gì so với các đối thủ cùng trang lứa tại châu Á. Tuy nhiên, khi càng lên cấp độ cao chúng ta lại 'tụt hậu' so với họ. Tiêu biểu là nhận định của HLV Guillaume Graechen của Học viện HAGL Arsenal JMG, ông từng khẳng định bóng đá trẻ Việt Nam không thua kém Thái Lan và người hâm mộ có thể hy vọng vào tương lai.

Cựu HLV của đội tuyển Việt Nam Dido từng có câu nói bất hủ về tiền vệ Hồng Sơn: "Nếu Hồng Sơn được sinh ra ở Brazil, cậu ấy đủ khả năng trở thành huyền thoại của bóng đá thế giới".

HAGL chia tay Văn Pho

Sau khi chính thức chia tay Ideguchi, mới đây CLB Hoàng Anh Gia Lai chính thức chia tay một trụ cột khác, đó chính là trung vệ Văn Pho.

Được biết Văn Phong đã đề đạt nguyện vọng được hồi hương thi đấu ở kỳ nghỉ giữa mùa giải 2017 lên ban lãnh đạo HAGL và được chấp thuận. Trung vệ sinh năm 1984 đã được thanh lý sớm hợp đồng và trở thành người tự do, trước khi ký hợp đồng thi đấu hết mùa giải 2017 với đội bóng quê hương Đồng Tháp.

Văn Pho chính thức chia tay HAGL. Ảnh: Internet

Văn Pho đầu quân cho HAGL đầu mùa giải V.League 2009, cùng với hai đồng hương là Phan Thanh Bình và Đoàn Việt Cường. Anh đã thi đấu cho đội bóng phố Núi trong hai giai đoạn từ năm 2009 đến 2014 và 2016 đến 2017.

Văn Pho có lối chơi xông xáo nhiệt tình, anh được đánh giá là một trung vệ có kinh nghiệm và đóng góp tích cực vào lối chơi của HAGL trong nhiều năm trở lại đây.

Nguyễn Hồng Sơn-Tượng đài sống của bóng đá Việt Nam. Nguồn: Khoa Nguyễn

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus