Thứ tư, 24/04/2024 | 19:17
RSS

Hỗn chiến kinh hoàng tại quán cà phê ở Sài Gòn, một người tử vong

Thứ sáu, 15/12/2017, 10:57 (GMT+7)

Một nhóm giang hồ bất ngờ dừng lại tại quán cà phê dùng hung khí đuổi chém nhóm thanh niên, Khánh biết tin đến ứng cứu thì bị nhóm này đâm tử vong.

Hỗn chiến kinh hoàng tại quán cà phê ở Sài Gòn, một người tử vong
Hỗn chiến kinh hoàng tại quán cà phê, một người tử vong. Ảnh minh họa

Ngày 15/12, Công an quận 8 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra truy xét vụ hỗn chiến khiến cho 1 người tử vong tại khu vực. Nạn nhân là Dương Văn Khang (SN 1990, ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 13/12, NguyễnThanh Phúc (SN 1994, ngụ huyện Bình Chánh) cùng nhóm bạn ngồi uống cà phê tại ngã tư đường Quản Trọng Linh và đường số 2, KDC Bình Điền, phường 7, quận 8, TP.HCM. Lúc này, một nhóm (khoảng 25 người) xăm trổ đi xe máy tới quán cà phê, theo Trí thức trẻ.

Tới nơi, nhóm giang hồ rút hung khí xông vào quán cà phê đuổi chém Phúc và nhóm bạn. Bị bất ngờ nên Phúc đã gọi cho các bạn tới tiếp viện. Biết tin, Khang và 3 người khác (chưa rõ lai lịch) đi trên xe ô tô chạy đến ứng cứu Phúc và các bạn.

Tuy nhiên, khi tới nơi Khang cùng nhóm bạn bị nhóm đối thủ tập kích nên không xuống xe được. Nhóm đối thủ cầm hung khí đập vào xe ô tô của Khang. Nhóm đối thủ lên xe khống chế kéo Khang từ xe ô tô xuống dưới, theo Thời đại đưa tin.

Sau đó, nhóm dùng hung khí chém tới tấp vào người Khang. Khang chống trả và tìm cách bỏ chạy thoát thân. Khi đến gần nhà số 46 đường Quản Trọng Linh thuộc KDC Bình Điền, phường 7, quận 8 thì Khang gục tại đây. Gây án xong, nhóm đối tượng nổ máy tẩu thoát. Khang được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, công an quận 8 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng, điều tra truy xét. Bước đầu, công an xác định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành địa bàn. Đồng thời, công an xác định nhóm gây án nên tiến hành truy bắt.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN