Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:44
RSS

Hỗn chiến kinh hoàng sau va chạm giao thông, một người bị đâm tử vong tại chỗ

Thứ bảy, 09/06/2018, 07:05 (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người sau khi xảy ra va chạm giao thông.

Quảng Ninh: Lời khai của nhóm đối tượng đâm chết người sau va chạm giao thôngHiện trường nơi xảy ra vụ việc

Tối ngày 8/6, trao đổi với PV, Đại diện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Triều cho biết đơn vị này đã triệu tập nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc một người đàn ông bị đâm tử vong khi can ngăn sau vụ va chạm giao thông

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra vào tối ngày 6/5 tại Km 63+800 trên tuyến Quốc lộ 18 đoạn qua địa bàn thôn Thọ Tràng, xã Yên Thọ (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh).

Theo đó, vào thời gian và địa điểm nêu trên anh Lê Văn Đông (SN 1986, trú tại phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều) điều khiển xe máy mang BKS: 14P5 – 0816 có xảy ra va chạm giao thông với xe máy mang BKS: 14Z1 – 308.75 do ông Hoàng Văn Thi (SN 1959, trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) điều khiển.

Sau khi xảy ra va chạm, giữa 2 bên có lời qua tiếng lại dẫn đến cãi cọ. Do bức xúc, ông Thi có dùng lời lẽ xúc phạm để chửi mắng anh Đông. Thời điểm này, tại nơi xảy ra vụ việc có nhiều người trong đó có anh Bùi Minh Hoàng (SN 1983, trú tại thôn Yên Trung, xã Yên Thọ) và 1 người bạn của anh Hoàng là anh Bùi Hữu Chung (SN 1984, trú tại xã Thái Trà, huyện Thái Thuỵ, Thái Bình).

Là người chứng kiến vụ việc trên, anh Hoàng có lên tiếng can ngăn. Tuy nhiên, trong lúc can ngăn, giữa ông Thi và anh Hoàng lại xảy ra mâu thuẫn. Anh Hoàng bị ông Thi dùng những lời lẽ khó nghe để mạt sát. Trong lúc nóng giận, anh Hoàng đã dùng tay đấm ông Thi.

Bực tức vì bị người đáng tuổi cháu mình hành hung, ông Thi lấy điện thoại gọi cho người thân. Nhóm người này được cơ quan chức năng xác định gồm: Hoàng Văn Đông (SN 1990), Hoàng Văn Diễn (SN 1972), Hoàng Văn Thụ (SN 1961) và Hoàng Văn Khánh (SN 1993) đến nơi xảy ra vụ việc để giải quyết.

Khi đến nơi, nhóm 4 người trên chửi bới rồi lao vào hành hung anh Hoàng. Chứng kiến bạn bị nhóm người hành hung anh Chung đã dùng ống tuýp có gắn dao nhọn lao vào can thiệp và đuổi đánh ông Thụ và ông Diễn.

Giữa lúc lộn xộn, ông Thụ nhặt được chiếc kéo gãy dưới lòng đường nên đã dùng vật này đâm vào vùng cổ anh Hoàng. Cú đâm vào vùng hiểm khiến anh Hoàng bị thương nặng và bất tỉnh tại hiện trường.

Anh Bùi Hữu Chung cũng bị ông Diễn dùng một chiếc kéo lấy được của cửa hàng may gần đó đâm nhiều nhát vào chân và người. Sau khi anh Hoàng và anh Chung ngã gục, nhóm người bỏ trốn khỏi hiện trường.

2 nạn nhân được đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng gây mất máu nên anh Hoàng đã tử vong. Anh Chung cũng bị thương nặng và đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển.

Sau khi bỏ trốn, biết không thể thoát tội, nhóm đối tượng đã đến cơ quan chức năng để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Yên Thọ (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) nạn nhân Hoàng đã có vợ và 2 người con gái. Hiện nạn nhân đang làm nghề lái xe. Trên địa bàn, anh Hoàng là người không có điều tiếng gì và chưa có tiền án, tiền sự.

Vụ việc hiện được bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra làm rõ.

Xem thêm:

Chấn động lời khai Hung Thủ sát hại nữ sinh ĐH Sân khấu Điện ảnh

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN