Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:51
RSS

Hỗn chiến kinh hoàng ở Hà Tĩnh: Hàng chục côn đồ vác đao, kiếm thanh toán nhau

Thứ hai, 20/02/2017, 08:23 (GMT+7)

Gần 30 thanh niên mang theo đao, kiếm và nhiều vũ khí khác lao vào thanh toán nhau theo kiểu xã hội đen tạo ra cảnh hỗn chiến kinh hoàng trong đêm.

Trao đổi với báo chí vào sáng 20/2, cơ quan chức năng cho biết vừa bắt giữ nhiều đối tượng trong vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Hà Tĩnh mới đây. Cụ thể, vào hồi 23h ngày 18/2, cơ quan công an nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại đường Trung Tiết (thành phố Hà Tĩnh) có một số thanh niên biểu hiện côn đồ tụ tập mang theo nhiều hung khí.

hỗn chiến kinh hoàng 1

Cảnh sát 113 bắt giữ nhiều đối tượng tham gia vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Hà Tĩnh. Ảnh Dân Trí

Lập tức, lực lượng cảnh sát 113 nhanh chóng triển khai đến hiện trường thì phát hiện hai nhóm thanh niên gần khoảng 30 người mang theo nhiều đao, kiếm đang lao vào đánh nhau.

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng đã nổ súng để trấn áp, thấy vậy các đối tượng đã bỏ chạy. Cảnh sát 113 đã tổ chức truy đuổi bắt giữ được 3 đối tượng, thu giữ nhiều đao, kiếm, mã tấu và yêu cầu một số đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

Công an xác định vụ đánh nhau giữa 2 nhóm do Trương Quang Bích (28 tuổi, trú tại phường Trần Phú, thànhp hố Hà Tĩnh) với một nhóm thanh niên khác nên 2 bên hẹn nhau đến đường Trung Tiết (thành phố Hà Tĩnh) để giải quyết.

hỗn chiến kinh hoàng 2

Các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Hà Tĩnh tại trụ sở công an. Ảnh Infonet

Ngoài đối tượng Bích, hiện công an còn yêu cầu 2 đối tượng: Lê Văn Bình (22 tuổi, trú tại 95 đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh) Trần Thế Hùng (27 tuổi, trú tại Thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh) về trụ sở công an để làm rõ vụ việc.

Đáng chú ý, kể từ sau Tết Nguyên đán tới nay đã có không ít vụ thanh niên hỗn chiến xảy ra trên địa bàn cả nước, nhiều vụ việc thậm chí gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người. Mới đây nhất là vụ nhiều thanh niên bị chém gục trong cuộc hỗn chiến kinh hoàng ở Đồng Nai.

Cụ thể, vào khoảng 21h ngày 11/2, Nguyễn Chí Hiệp (17 tuổi, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa) cùng 9 thanh niên khác thuê ô tô 7 chỗ mang theo nhiều hung khí đến khu vực cầu Đồng Tràm trên đường Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để giải quyết mâu thuẫn.

hỗn chiến kinh hoàng 3

Tang vật từ vụ hỗn chiến ở Đồng Nai đêm 11/2. Ảnh VnExpress

Vừa xuống ô tô, Hiệp cùng các bạn bất ngờ bị nhóm đối thủ hơn 10 người phục kích sẵn cầm dao, mã tấu, tuýp sắt... rượt đuổi. Bỏ chạy được khoảng 100 mét, nhóm Hiệp quay ngược lại chém loạn xạ khiến nhiều người cả hai bên gục xuống đường.

Vụ việc khiến người đi đường hoảng loạn quay đầu xe để tránh. 10 phút sau, cảnh sát xuất hiện, những tên này vứt hung khí, chạy vào các con hẻm trốn thoát.

Hiệp cùng một số người không kịp chạy bị bắt giữ. Hai thanh niên bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Theo nhiều người chứng kiến vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Đồng Nai đêm 11/2, người cầm đầu một nhóm trong cuộc hỗn chiến đã rút súng ra để uy hiếp truy đuổi băng còn lại.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus