Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:49
RSS

276 người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Somalia: "Thi thể ở khắp mọi nơi"

Thứ hai, 16/10/2017, 09:49 (GMT+7)

Nhân chứng Ahmed Hassan mô tả hàng chục xe buýt đã bị phá hủy trong vụ đánh bom ở Somalia. "Thi thể ở khắp mọi nơi",ông nói.

Về vụ đánh bom ở Somalia, cảnh sát cho biết một quả bom gài trên xe tải chiều 14/10 phát nổ tại giao lộ K5 của thành phố Mogadishu, nơi nằm gần các văn phòng chính phủ và các nhà hàng. Hai giờ sau, một vụ nổ khác xảy ra ở quận Medina gần đó. 

Nhân chứng Ahmed Hassan mô tả hàng chục xe buýt đã bị phá hủy. "Thi thể ở khắp mọi nơi", ông nói. "Tôi chưa bao giờ thấy một cuộc tấn công khủng khiếp như vậy. Nó giống như một trận động đất".

Hiện trường vụ đánh bom ở Somalia. Ảnh: NDTV.com
Hiện trường vụ đánh bom ở Somalia. Ảnh: NDTV.com

Nhân chứng Abdiasis Qorane cho biết xe của ông nằm trong số 100 chiếc ôtô bị cháy trong cuộc tấn công. Các tòa nhà cách điểm phát nổ vài trăm mét cũng bị hư hỏng. "Máu ở khắp mọi nơi", Qorane nói.

Hãng tin AP dẫn nguồn tin từ Bộ trưởng Thông tin Somalia xác nhận con số thương vong trong vụ đánh bom đẫm máu nhất của lịch sử quốc gia vùng Sừng châu Phi này là  276 người thiệt mạng và khoảng 300 người khác bị thương.

Dự kiến số người chết sẽ còn tăng. Tiếng còi xe cứu thương hú inh ỏi trong thành phố trong khi các gia đình cuống cuồng tìm kiếm những người thân còn mất tích trong các đống đổ nát của các tòa nhà sau vụ đánh bom.

Thủ đô Mogadishu vẫn kinh hoàng trước sức tàn phá của vụ đánh bom ở Somalia. Ảnh: Time of India
Thủ đô Mogadishu vẫn kinh hoàng trước sức tàn phá của vụ nổ bom. Ảnh: Time of India

"Trong 10 năm làm việc của đội phản ứng nhanh tại Mogadishu, chúng tôi chưa từng chứng kiến cảnh nào như thế này", cơ quan cứu thương Aamin Ambulance viết trên tài khoản Twitter.

Khắp nơi là những cảnh tượng đau thương. "Tôi không biết nói gì nữa. Chúng tôi đã mất tất cả" - bà Zainab Sharif, người mẹ của bốn đứa con, đã vừa mất chồng. Bà đang ngồi chờ ở bên ngoài một bệnh viện và nhận được thông báo chồng mình đã không qua khỏi.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.