Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:06
RSS

Hối hận vì dán băng dính bịt miệng học sinh, cô giáo trẻ tự xin nghỉ việc

Thứ tư, 07/12/2016, 07:22 (GMT+7)

Cô giáo dán băng dính vào mồm học sinh vì gây mất trật tự trong giờ học đã chủ động xin lỗi gia đình các em và tự xin nghỉ việc vì hối hận.

Chia sẻ với báo VnExpress về vụ việc cô giáo dán băng dính vào mồm học sinh đang gây xôn xao dư luận, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh – Hiệu trưởng trường tiểu học Hoàng Liệu (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã nhận được đơn xin nghỉ việc của cô Phùng Hồng Anh – giáo viên chủ nhiệm lớp 3A8.

Cô giáo dán băng dính vào mồm học sinh 1

Trường tiểu học Hoàng Liệt, nơi xảy ra vụ việc cô giáo dán băng dính vào mồm học sinh. Ảnh VnExpress

Trước đó trong lúc giảng dạy ở lớp 3A8 vào chiều 23/11, cô Phùng Hồng Anh đã có hành vi dán băng dính bịt miệng một số em học sinh nói chuyện riêng, gây mất trật tự trong lớp. Chỉ vài phút sau, cô đã tháo băng dính ra và xin lỗi các em học sinh.

Ngay trong tối cùng ngày, cô giáo dán miệng học sinh cũng đã gọi điện thuật lại sự việc và gửi lời xin lỗi tới từng gia đình có con em bị phạt và trưởng ban phụ huynh học sinh. Sau khi nắm được thông tin vụ việc, ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu cô Hồng Anh viết bản tường trình và rút kinh nghiệm.

Tuy nhiên, cô giáo dán băng dính vào mồm học sinh đã chủ động viết đơn xin nghỉ việc do cảm thấy “thật có lỗi”. Trong đơn, cô Hồng Anh cho biết tự thấy bản thân cần thêm thời gian để suy nghĩ lại việc làm của mình, để học tập và tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp. Cô giáo trẻ này cũng nhấn mạnh sẽ học hỏi giáo viên giảng dạy lâu năm để tích lũy thêm kinh nghiệm khi đứng lớp.

Bình luận về vụ việc, bà Hạnh cho biết hành vi bịt miệng học sinh bằng băng dinh là hành động phản sư phạm, có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tâm lý của trẻ. Theo bà Hạnh, dù chỉ mang tính bộc phát nhưng hành động này cũng không thể chấp nhận được.

Được biết, cô Phùng Hồng Anh tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương vào năm 2015, hiện đang thử việc tại trường tiểu học Hoàng Liệt. Nhà trường cho biết đã chấp nhận đơn xin nghỉ thử việc của cô Hồng Anh và bố trí một cô giáo lâu năm làm chủ nhiệm lớp 3A8.

Cô giáo dán băng dính vào mồm học sinh 2

Hiện cô giáo dán băng dính vào miệng học sinh đã xin nghỉ thử việc. Ảnh minh họa

Trao đổi với báo Dân Trí về vụ việc cô giáo dán băng dính vào miệng học sinh, ông Phạm Xuân Tiến – Phó Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo TP. Hà Nội cho hay, vừa nghe tin ông đã giật mình, không hiểu tại sao một chuyện như vậy lại xảy ra ở giữa Thủ đô. Ngay sau đó, ông Tiến đã chỉ đạo, yêu cầu phía trường báo cáo toàn bộ sự việc.

Theo lời ông Tiến, quan điểm của Sở là nghiêm túc nhắc nhở, phê bình và kiểm điểm cô giáo trẻ. Tuy nhiên, cô giáo đã chủ động viết đơn xin nghỉ việc, đơn cũng đã được nhà trường chấp nhận nên vụ việc khép lại.

Ông Tiến đánh giá, trước trường hợp cô giáo dán băng dính vào mồm học sinh, báo chí đã phản ánh nhiều sự việc giáo viên phạt học sinh với hình thức phản sư phạm. Lẽ ra, cô giáo nên biết rút kinh nghiệm, tránh mắc phải những lỗi như vậy, nhất là khi đang trong thời gian thử việc.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus