Thứ năm, 28/03/2024 | 21:26
RSS

Học trò bị giáo viên bắt liếm nhà vệ sinh 12 lần vì không làm bài tập

Thứ năm, 22/03/2018, 07:06 (GMT+7)

Một học sinh tiểu học bị cô giáo phạt vì không hoàn thành bài tập về nhà. Giáo viên của cậu bé này đã bắt em phải liếm nhà vệ sinh.

Cách đây hai tuần, một học sinh tiểu học ở làng Cempedak Lobang, North Sumatra, Indonesia, bị cô giáo phạt vì không hoàn thành bài tập về nhà. Giáo viên của cậu bé này đã bắt em phải liếm nhà vệ sinh, The Coverage đưa tin.

Bố mẹ của học sinh đã vô cùng giận dữ trước hành động của giáo viên và đâm đơn khiếu nại. Mẹ của học sinh này cho biết: "Con trai tôi bị bắt liếm nhà vệ sinh 12 lần nhưng sau 4 lần thì thằng bé nôn".

Cô cũng cho biết sẽ chấp nhận nếu con trai chỉ bị phạt lau nhà vệ sinh nhưng giáo viên lại có hình phạt quá khắc nghiệt có thể gây nguy hiểm cho sức khoẻ của con mình.

Một học sinh tiểu học bị cô giáo phạt vì không hoàn thành bài tập về nhà. Giáo viên của cậu bé này đã bắt em phải liếm nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh bẩn thỉu ở trường học nơi cậu bé bị phạt. Ảnh: Internet

“Con trai tôi bị yêu cầu phải liếm nhà vệ sinh tới 12 lần. Nhưng sau 4 lần thực hiện, con tôi có dấu hiệu nôn mửa liên tục”, mẹ của học sinh cho hay. “Chồng tôi đã ngay lập tức đến trường để gặp giáo viên. Chúng tôi đã vô cùng tức giận. Làm thế nào mà cô ta không phải chịu hình phạt thích đáng nào?”

Mẹ của học sinh này cho biết, cô hoàn toàn có thể hiểu được nếu hình phạt chỉ dừng lại mức dọn nhà vệ sinh. Tuy nhiên, sự lựa chọn của giáo viên quá tàn nhẫn.

Joni Walker Manik, người đứng đầu Ủy ban giáo dục của Sergei Bedagai Regency, cho biết giáo viên phạt học sinh liếm nhà vệ sinh sẽ bị luân chuyển công tác. “Theo điều tra, giáo viên đó đã phạt học sinh vì cậu bé không làm bài tập về nhà. Chúng tôi đã xử phạt cô ấy bằng cách chuyển công tác đến một trường tiểu học công lập ở Tebing Tinggi”, Manik nói.


Xem thêm: PC67 thông tin vụ CSGT Cát Lái từ chối bằng lái quốc tế

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN