Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:50
RSS

Hoàng My lên tiếng sau sự lăng mạ và sỉ nhục của cộng đồng mạng

Thứ bảy, 11/11/2017, 11:45 (GMT+7)

Sau một khoảng thời gian im lặng trước mũi dùi dư luận, mới đây Á hậu Hoàng My đã lên tiếng thông qua trang facebook cá nhân.

Á hậu Hoàng My lên tiếng sau phát ngôn về cơn bão Damrey
Á hậu Hoàng My lên tiếng sau khi bị dư luận chửi mắng vì phát ngôn gây sốc về cơn bão Damrey

Theo đó, nàng Á hậu Việt Nam 2010 bày tỏ nỗi lòng xót xa khi chịu đựng sự công kích từ dư luận sau lời phát ngôn hớ hênh về cơn bão Damrey đổ bộ miền Trung. Dòng chia sẻ ngắn gọn: “Cảm ơn cuộc đời đã một lần cho tôi được chạm đến tận cùng của sự nhục mạ, để tôi được thấy mình phản ứng thế nào với nó... Xin lỗi bố mẹ, con đã để người khác lăng mạ và sỉ nhục bản thân đến như vậy. Con xin lỗi bố mẹ...”

Dưới những dòng bình luận, nhiều người hâm mộ dùng lời lẽ nhẹ nhàng, bày tỏ sự đồng cảm, khoan dung đối với lỗi lầm trước đó của Hoàng My. Một bình luận của facebook N.L viết: “Mình không ủng hộ khi nghe câu nói ấy của bạn nhưng cũng không vì vậy mà phủ nhận tất cả con người bạn, không phủ nhận những hành trình, những cố gắng mà bạn đã đi qua. Đây là 1 tai nạn đáng tiếc cho bạn, mình tin bạn - một cô gái đã cho mình nhiều cảm hứng và quyết tâm, sẽ vượt qua tất cả, trưởng thành, và mạnh mẽ hơn nữa bạn nhé. Hoàng My cố gắng lên!”.

Á hậu Hoàng My lên tiếng sau phát ngôn về cơn bão Damrey 1
Hoàng My đã gần như phá hỏng hết hình ảnh mà cô xây dựng bấy lâu nay

Bên cạnh sự chia sẻ với Hoàng My, vẫn còn rất nhiều người tiếp tục lăng mạ Á hậu. Có vẻ như, họ vẫn chưa nguôi ngoai với lời phát ngôn gây sốc trước đó của Hoàng My xung quanh việc so sánh cơn bão thiên nhiên Damrey chẳng thể bằng “cơn bão đương kim hoa hậu”.

Á hậu Hoàng My lên tiếng sau phát ngôn về cơn bão Damrey 2
Sau phát ngôn gây sốc về việc so sánh bão thiên nhiên không bằng "bão hoa hậu", Hoàng My đã xin lỗi và và thực sự hối hận vì lời nói thiếu suy nghĩ của mình nhưng vẫn chưa nhận được sự khoan dung của số đông công chúng.

 

Ly Ly (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN