Thứ năm, 25/04/2024 | 04:56
RSS

Hoảng hồn trước những loài trăn lớn nhất thế giới

Thứ năm, 21/12/2017, 11:00 (GMT+7)

Có chiều dài lên tới hàng chục mét, có thể nuốt chửng một người trưởng thành.. là những gì người ta ghi chép về những loài trăn lớn nhất trên thế giới.

Trăn Anaconda xanh châu Mỹ

Đứng đầu trong danh sách những loài trăn lớn nhất trên thế giới là trăn Anaconda xanh, loài rắn khổng lồ sống ở lưu vực sông Amazon, Nam Mỹ

Trong số các loài của mình chỉ trăn Anaconda xanh là giống có kích thước lớn và cân nặng nhất thế giới. Con trưởng thành có thể dài tới 10 mét và nặng 250 kg.

loài trăn lớn nhất thế giới

Anaconda- loài trăn lớn nhất trên thế giới. Ảnh: Internet

Loài trăn này thích sống dưới nước, hoặc ẩn náu trong các đầm lầy, các con sông và các cánh rừng rậm của khu vực Nam Mỹ, chúng “đánh chén” bất cứ con vật nào mà chúng bắt gặp, con người cũng là một trong những món ăn yêu thích của loài bò sát khổng lồ này.

Trăn gấm châu Á

Trăm gấm châu Á, hay còn có tên gọi khác như Trăn vua, trăn mắt lưới châu Á, là một loại trăn lớn sống ở vùng Đông Nam Á và được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1801 cũng được xếp vào top những loài trăn lớn nhất trên thế giới.

Trăn gấm châu Á nổi tiếng với đặc tính hung dữ và có kích thước lớn, là nỗi kinh hoàng của người dân và gia súc tại khu vực châu Á.

trăn lớn rất nguy hiểm và hung dữ

Trăn gấm châu Á rất nguy hiểm và hung dữ. Ảnh: Internet

Trăn gấm có đầu dài, nhỏ, màu vàng nhạt hoặc màu nâu, chạy dọc thân là một vệt xám đen, tạo thành dạng mắt nổi trên nền màu vàng nâu. Trăn gấm có thể dài từ 6,95 mét tới 9 m với những con sống lâu năm.

Cũng giống như trăn Anaconda, trăm gấm châu Á rất phàm ăn, chúng có thể nuốt chửng một con bê hay cừu tầm trung và đôi khi là cả con người mà không gặp bất cứ một khó khăn gì.

Trăn Ấn Độ

Trăn Ấn Độ phân bố chủ yếu ở Ấn Độ và các vùng lân cận, theo ghi chép chúng có chiều dài cơ thể đo được là gần 4 mét đối với các con đã trưởng thành.

Trăn Ấn Độ. Ảnh: Internet

Người ta từng ghi nhận 1 cá thể trăn Ấn Độ sau khi ăn no con mồi đã nhịn đói được tới 2 năm. Hiện trăn Ấn Độ đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng rất cao.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN