Thứ sáu, 29/03/2024 | 11:58
RSS

Hoàng Anh Gia Lai sáng cửa hạ gục FLC Thanh Hóa

Thứ bảy, 08/04/2017, 09:29 (GMT+7)

CLB Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức bất ngờ gặp thuận lợi cực lớn và sáng cửa dành trọn 3 điểm trong trận đại chiến với ứng cử viên vô địch FLC Thanh Hóa ở trận chiến thuộc vòng 11 tới đây.

Cuối tuần trước, đội bóng phố Núi đã cắt được chuỗi trận toàn thua với chiến thắng tối thiểu 1- 0 trước QNK. Quảng Nam với bàn thắng quan trọng của Ngọc Quang đã vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 13 điểm và bỏ xa đội đứng cuối bảng là Long An tới 9 điểm, qua đó tạm thoát khỏi khủng hoảng.

Cuối tuần này đội bóng của bầu Đức có trận đấu vô cùng quan trọng với ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch V.League, FLC Thanh Hóa đội đang đứng ở vị trí thứ 2 trên BXH.

Nếu tiếp tục giành chiến thắng, HAGL sẽ cải thiện được vị trí của mình trên bảng xếp hạng trước, khi bước vào trận đấu cuối cùng của lượt đi V.League với đối thủ khó chịu Than Quảng Ninh trên sân vận động Cẩm Phả.

Ở trận đấu áp chót lượt đi V.League này HAGL đang được đánh giá cao hơn đối thủ khi họ có được lợi thế về mặt tâm lý sau chiến thắng quan trọng ở vòng đấu trước, bên cạnh đó ngoài lợi thế sân nhà, phố Núi còn đón sự trở lại của trụ cột, tiền vệ Tuấn Anh, người có trận trở lại sân cỏ đầu tiên sau 4 tháng dưỡng thương (trong trận chiến thắng 2-0 của đội hình dự bị của HAGL với U18 Mito Hollyhock).

Nếu chơi đúng phong đồng thời tận dụng tốt các cơ hội có được, Công Phượng và các đồng đội hoàn toàn có thể giữ lại trọn vẹn 3 điểm ở lại phố Núi ở vòng đấu này.

Trong khi đó, sau 11 vòng đấu FLC Thanh Hóa đã đánh mất vị trí số 1 trên bảng xếp hạng vào tay đương kim vô địch Hà Nội FC với trận thua 1-2 bằng một kịch bản không ngờ  tới khi trung vệ Đinh Tiến Thành đánh đầu phản lưới nhà ngay phút cuối cùng của trận đấu.

Cuối tuần này, đội bóng xứ Thanh sẽ có chuyến làm khách khó khăn trên sân của  đội bóng trẻ được nhiều người yêu thích HAGL. Bởi ngoài tâm lý bất ổn khi vừa trải qua trận thua đầy tiếc nuối qua đó mất luôn ngôi đầu bảng mà họ đã giữ từ đầu mùa giải vào tay đội bóng kỵ rơ Hà Nội FC, đội bóng xứ Thanh gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng.

HAGL được dự báo giành trọn 3 điểm trong cuộc đón tiếp Thanh Hóa. Ảnh:internet

Theo đó, ở buổi tập gần nhất tiền vệ Trọng Hoàng đã bất ngờ tái phát chấn thương và sẽ không có mặt trong chuyến làm khách phố Núi vào cuối tuần. 

Ngoài Trọng Hoàng, một trụ cột khác của FLC Thanh Hóa cũng sẽ không góp mặt trong trận đại chiến với HAGL vào cuối tuần là tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh, khi tiền vệ gốc Nghệ vẫn chưa có được sức khỏe và thể lực tốt nhất.

Ngoài việc vắng cùng lúc 2 tiền vệ quan trọng, trong chuyến làm khách của HAGL cuối tuần này FLC Thanh Hóa cũng không có sự chỉ đạo của thuyền trưởng Petrovic. Vị chiến lược gia người Serbia đang trong thời gian thụ án truất quyền chỉ đạo từ ban kỷ luật VFF cho những hành động kiềm chế trên sân cỏ.

Việc cùng lúc vắng Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng và cả HLV Petrovic là thách thức lớn với FLC Thanh Hóa khi làm khách của HAGL vào cuối tuần này. Và nếu không có được sự tập trung, Đình Tùng và các đồng đội hoàn toàn có thể nhận một trận thua đậm sau khi rời phố Núi.

HOÀNG ANH GIA LAI (1 - 0) QUẢNG NAM FC. Nguồn: VFF

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus