Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:01
RSS

Hoa ly nở sớm, người dân Tây Tựu ngậm ngùi bán giá 5.000 đồng/cành

Thứ hai, 16/01/2017, 13:23 (GMT+7)

Làng hoa Tây Tựu được biết đến là địa điểm trồng hoa nổi tiếng của Thủ đô, cung cấp số lượng lớn sản phẩm ra cả nước. Thời điểm này những bông hoa ly nở sớm khiến người dân không khói xót xa.

Sự kiện:

Thời điểm giáp Tết Nguyên đán, làng hoa Tây Tựu lại nhộn nhịp kẻ mua người bán. Nhưng năm nay, không còn cảnh người mua đến tận vườn đặt hoa như mọi năm mà thay vào đó là sự xót xa của người trồng khi hoa ly đồng loạt nở sớm.

Với khoảng 2 tháng rưỡi, 3 tháng gieo trồng, chăm sóc, rồi các chi phí khác như đến tiền phân bón, thuốc trừ sâu, giàn chống, lưới che, thuê đất, nhiều hộ dân ở đây buộc phải cắt bán những luống hoa nở sớm, với giá bán thấp, có khi một cành hoa chỉ bán với giá 5.000 đồng.

Những năm về trước, nếu hoa ly nở đúng dịp Tết như những năm trước, giá bán sẽ dao động từ 35.000-50.000 đồng/cành tùy theo số tai của hoa.

Thời điểm cuối năm, những vườn ly tại àng hoa Tây Tựu nở sớm khiến người trồng hoa lo lắng (Ảnh internet)

Giá ly hiện rẻ hơn rất nhiều so với cùng kỳ các năm trước. Bà Nghi, một người bán hoa hàng rong tại phố Giảng Võ cho hay, hoa ly năm nay bà bán dao động từ 15.000-20.000 đồng/cành loại 5 tai, còn những loại nhỏ 3 tai chỉ bán 8.000-10.000 đồng/cành.

Do phần lớn số hộ dân ở phường Tây Tựu chủ yếu trồng hoa ly nên thời tiết nắng ấm khiến ly đồng loạt nở rộ khiến người trồng ly nhiều có khả năng lỗ vốn cả trăm triệu đồng - Theo Kinh tế Đô thị.

Cô Hùy, một người trồng ly cho biết: "Như những năm trước, người ta đến tận vườn đặt mua cả ngàn cành cho dịp Tết, năm nay thời tiết cứ nắng ấm khiến ly nở hết, bán có mấy ngàn một cành, rẻ như cho vậy". Cô Hùy lắc đầu ngán ngẩm: “Nhưng hoa nở rồi không bán cũng đâu có để được”.

Anh Hải, một người trồng hoa Tây Tựu, chia sẻ: "Nhà tôi có khoảng 60.000 gốc ly, bán ra chỉ khoảng 5.000-8.000 đồng/cành, loại đẹp thì được 10.000-15.000 đồng/cành. Trong khi đó, mua giống đã 17.000-20.000 đồng/nụ, chưa kể công chăm sóc rồi trăm ngàn chi phí khác, số nở đúng dịp Tết còn ít nên gắng chăm sóc mong gỡ lại phần nào thôi chứ lỗ vốn đã nắm chắc rồi".

Gia đình bác Tài cũng rơi vào cảnh ngộ tương tự. Theo bác: "Cả năm chỉ trông chờ vào dịp Tết để thu hồi vốn, thế nhưng hoa ly nở sớm hơn dự kiến cả nửa tháng trời, đành phải bán rẻ, chứ tiền giống nhập về trồng đã 15.000 đồng/nụ, loại đẹp là 18.000-20.000 đồng/nụ. Giờ bán tại vườn có vài nghìn đồng/cành, xót lắm nhưng biết làm sao".

Người trồng hoa Tây Tựu đứng trước nguy cơ chịu lỗ hàng trăm triệu đồng (Ảnh internet)

Nhiều người trồng hoa dự đoán, Tết Nguyên đán năm nay số lượng hoa ly sẽ không có nhiều và rất có thể, giá của chúng sẽ cao hơn so với thời điểm hiện tại.

Theo Dân Trí, hiện tại các hộ dân trồng hoa ở đây đang cố gắng chăm sóc kĩ lưỡng những luống hoa dịp Tết và những loại hoa khác với hy vọng có hoa bán vào đúng dịp tết với giá cao để mong lấy lại vốn, bù lỗ.

Trước thực trạng này, nhiều người kêu gọi mua hoa để “cứu” bà con tại đây với mức giá tương đối rẻ, chỉ khoảng trên dưới 100 nghìn đồng/bó hoa 5 tai, những loại khác thậm chí còn có giá chỉ bằng một nửa.

Đồng cảm với nỗi khổ của những người nông dân, đã có rất nhiều những cá nhân, tổ chức đã liên hệ với những người rao bán hoa để đặt mua với mong muốn góp phần "giải cứu" hoa ly, quyên góp một cái Tết cho người làng hoa Tây Tựu.

Khương Duy (t/h)
Theo Đời sống Plus