Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:10
RSS

Hoa khôi sinh viên 2018 chia sẻ bí quyết luôn tươi tắn, rạng rỡ

Thứ hai, 17/12/2018, 17:19 (GMT+7)

Không chỉ Hoa khôi Nguyễn Thị Phương Lan, nhiều thí sinh trong đoàn đều chia sẻ rất yêu thích và thường xuyên sử dụng Trà Thanh nhiệt Dr Thanh.

Hoa khôi sinh viên 2018 chia sẻ bí quyết luôn tươi tắn, rạng rỡ
Tân Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018

Tối 16/12, Vương miện Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2018 đã chính thức thuộc về nữ sinh Nguyễn Thị Phương Lan hiện đang học tại Đại học Luật - Đại học Huế.

Đây là cuộc thi do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của nhãn hàng Trà Thanh nhiệt Dr Thanh thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát. 

Cuộc thi với chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh” nhằm tạo sân chơi bổ ích, hấp dẫn để các nữ sinh viên thể hiện phong cách sống năng động, hiện đại trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, duyên dáng, nhân ái truyền thống vốn có của người phụ nữ Việt Nam.

Đêm chung kết, 45 thí sinh lọt vào vòng chung kết đã trải qua hai phần thi trình diễn áo dài, trình diễn trang phục dạ hội và chọn ra top 5 bước vào vòng thi ứng xử.

 
Hoa khôi sinh viên 2018 chia sẻ bí quyết luôn tươi tắn, rạng rỡ
Nguyễn Thị Phương Lan thể hiện phần thi trong đêm chung kết

Với phần thi ứng xử thông minh, thuyết phục, nữ sinh trường Đại học Luật (thuộc ĐH Huế); Nguyễn Thị Phương Lan đã đạt ngôi vị Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018.

Phương Lan sở hữu gương mặt tươi tắn, dáng xinh, đôi mắt to tròn. Phương Lan đăng quang là kết quả thuyết phục với số đông người hâm mộ. Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2018 cũng nhận được giải thưởng trị giá 200 triệu đồng kèm Vương miện và Giấy chứng nhận.
 
Danh hiệu Á khôi thuộc về SV Lò Thị Huyền Trang - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đạt ngôi vị Á khôi 1; SV Nguyễn Thảo Vi - ĐH Vinh đạt ngôi vị Á khôi 2.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải “Nữ sinh viên tài năng”, “Nữ sinh viên mặc Áo dài tươi tắn, dáng xinh đẹp nhất”, “Nữ sinh viên thân thiện”, “Nữ sinh viên hùng biện tiếng Anh”, “Nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội”.

Trước đó, trong thời gian diễn ra vòng chung kết tại Đà Nẵng các thí sinh cũng đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như thu gom rác làm sạch bờ biển Đà Nẵng sau đợt mưa lũ, thăm trẻ em làng trẻ SOS Đà Nẵng, tham quan Nhà trưng bày Hoàng Sa để tìm hiểu những cột mốc lịch sử, chứng tích về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc,…

 
Hoa khôi sinh viên 2018 chia sẻ bí quyết luôn tươi tắn, rạng rỡ
Thăm quan trải nghiệm dây chuyền sản xuất nước giải khát bằng công nghệ Aseptic

Bân cạnh đó, Top 45 Hoa khôi sinh viên năm 2018 đã có dịp trải nghiệm toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm nước giải khát bằng công nghệ Aseptic của Tập đoàn Tân Hiệp Phát tại nhà máy Number One Chu Lai. 

Đây là nhà máy sản xuất nước giải khát lớn nhất khu vực miền Trung, với dây chuyền công nghệ chiết Aseptic ABF của tập đoàn GEA (Đức) với công nghệ tiệt trùng khô, tích hợp máy thổi chai – máy chiết rót vô trùng, có công suất lớn nhất thế giới hiện nay, cho phép xuất xưởng 48.000 chai/giờ/dây chuyền. 

Dây chuyền Aseptic ABF của GEA Procomac cũng là dây chuyền đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ tiệt trùng khô, cho phép kiểm soát tốt nhất chất lượng sản phẩm, giữ lại tối đa hàm lượng dinh dưỡng, thân thiện với môi trường và cho phép nâng công suất lên mức cao hơn.

 
Hoa khôi sinh viên 2018 chia sẻ bí quyết luôn tươi tắn, rạng rỡ
Trà Thanh nhiệt Dr Thanh được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Aseptic

Không chỉ Hoa khôi Nguyễn Thị Phương Lan, nhiều thí sinh trong đoàn đều chia sẻ rất yêu thích và thường xuyên sử dụng Trà Thanh nhiệt Dr Thanh và thật tuyệt vời khi biết sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ Aseptic và hoàn toàn không sử dụng chất bảo quản.

Thức uống đóng chai này không chỉ tiện dụng mà còn được chiết xuất từ 9 loại thảo mộc tự nhiên như Hoa mộc miên, Hạ khô thảo, Cam thảo, La hán quả, hoa Cúc, Bung lai, Kim ngân hoa, Tiên thảo, Đản hoa. Sản phẩm giúp thanh lọc cơ thể, ngăn ngừa tác nhân gây nóng và đây chính là bí quyết giúp các nữ sinh giữ cho cơ thể luôn tươi tắn và rạng rỡ khi tham gia cuộc thi, trình diễn trước ban giám khảo và khán giả. 

P.V
Theo Đời sống Plus/GĐVN