Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:01
RSS

Hồ Việt Trung: 7 nốt nhạc cho hàng triệu bài hát thì chuyện giống nhau là bình thường!

Thứ năm, 26/04/2018, 10:05 (GMT+7)

Vừa trở lại cùng dự án mới, Hồ Việt Trung đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi bị nghi đạo, nhái sản phẩm.

Hồ Việt Trung, Hồ Việt Trung chia sẻ về việc đạo, nhái sản phẩm

Hồ Việt Trung là nam ca sĩ, nhạc sĩ được các khán giả biết đến qua các ca khúc là: Anh nguyện chết vì em, Chuyện tình trên Facebook, Em là của Anh, Nhốt em vào tim, Nô lệ tình yêu, Yêu anh em nhé… Không chỉ vậy, anh từng thu hút các khán giả với bộ phim ca nhạc “Giải cứu tiểu thư”. Mới đây, khi tung ra thị trường ca khúc "Đừng giận anh nhé", Hồ Việt Trung dính nghi vấn "đạo nhái" hit "Cheer up" của Hong Jin Young.

PV Đời sống Plus đã có buổi trò chuyện với ca sỹ Hồ Việt Trung về điều này.

7 nốt nhạc cho hàng triệu bài hát thì chuyện giống nhau là bình thường

- Chào Hồ Việt Trung, Đừng giận anh em nhé là một ca khúc nhạc Hàn lời Việt. Tuy nhiên nhiều người cho rằng anh đạo nhái sản phẩm, anh nói gì về điều này?

Đừng giận anh em nhé là ca khúc nhạc Hàn lời Việt do Gia Bin viết lời, còn ý tưởng MV là của tôi. Câu chuyện trong MV lấy cảm hứng từ những câu chuyện đời thường, mình lên facebook tán gẫu với bạn bè thì bị người yêu giận hờn nên phải tìm cách xin lỗi người yêu. MV này được quay theo phong cách hài của riêng tôi, tính đến thời điểm hiện tại thì MV cũng được gần 3,5 triệu view rồi. 

Trong MV, việc của tôi chỉ là hát, còn những vẫn đề khác tôi không rành cho lắm. Hơn nữa, khán giả thì mỗi người một ý, người thích thì sẽ nói khích lệ, người không thích sẽ nói lời chê bai, đấy là chuyện hết sức bình thường. Với tôi, chỉ cần sản phẩm của mình vẫn được nhiều người đón nhận là được.

- Phải chăng khán giả đang quá nhạy cảm về vấn đề đạo nhái sản phẩm?

Bây giờ có rất nhiều ca khúc, bài nhạc ra mỗi ngày mà nhạc thì chỉ có 7 nốt nhạc thôi, không có nốt nhạc thứ 8 và bài hát nào cũng lẩn quẩn trong 7 nốt nhạc đó. Vì vậy, việc bài hát này giống bài hát kia 40 – 50% là chuyện rất bình thường trong âm nhạc. Có điều, với mỗi ca khúc thì người viết sẽ chuyển tải cho người nghe một ý tưởng, suy nghĩ, kịch bản, thông điệp khác nhau. Vấn đề là bạn có cảm được bài hát đó hay không mà thôi.

Còn chuyện đạo nhạc, như tôi đã nói, 7 nốt nhạc cho hàng triệu bài hát thì chuyện giống nhau là điều bình thường.

- Thị trường VN hiện nay đón nhận sự ra mắt của rất nhiều ca sĩ, nhóm nhạc, anh có lo lắng mình sẽ bị chìm giữa cơn bão làm nghệ thuật không?

Tôi thấy bình thường. Mỗi ca sĩ có một đối tượng và lượng fan khác nhau, nên chuyện có nhiều ca sĩ ra mắt cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tôi. Hiện tại thì tôi vẫn chăm chỉ sản xuất các sản phẩm đều để phục vụ cho người hâm mộ của tôi.

Hồ Việt Trung, Hồ Việt Trung chia sẻ về việc đạo, nhái sản phẩm

- Trong khi mọi người làm MV theo phong cách châu Âu hay Kpop, anh vẫn trung thành với việc làm MV hài. Liệu khán giả có cảm thấy nhàm chán vì điều đó?

Với cá nhân tôi, hài là thứ luôn luôn sống mãi. Phong cách châu Âu, châu Á, châu Mỹ… có thể thay đổi theo thời điểm. Có thể lúc này người ta chuộng phong cách châu Âu, nhưng một thời gian nữa người ta lại chuộng Mỹ Latinh. Nhưng hài thì lúc nào ra cũng tạo được hiệu ứng bởi nó là một món ăn tinh thần không bao giờ thiếu của tất cả các nước. Thực tế là những câu chuyện hài luôn được quan tâm và được xem nhiều hơn những câu chuyện mang nặng tính nghệ thuật.

- Trong tương lai anh có ý định thay đổi phong cách, concept hình ảnh của bản thân không?

Tôi đã từng thử nghiệm rất nhiều thứ, tôi vẫn hát được nhạc bolero, nhạc sến và những thứ khác. Bản thân tôi vẫn luôn cố gắng thay đổi để mang đến những điều mới mẻ cho người hâm mộ của mình. Đặc biệt, sắp tới tôi sẽ cho ra mắt một album bolero gồm 15 ca khúc.

Tôi thích hình ảnh bình dân

Hồ Việt Trung, Hồ Việt Trung chia sẻ về việc đạo, nhái sản phẩm

- Nổi tiếng là người "chiều" fans, trong dịp sinh nhật tới, anh có dự định gì không?

Tháng 6 này là sinh nhật của tôi, năm nay tôi sẽ không tổ chức họp fan như mọi năm nữa mà sẽ tổ chức một buổi dã ngoại vào cuối tuần để cho tất cả các fan của tôi có thể tham gia. Chuyến dã ngoại sẽ gói gọn trong một ngày để mọi người có thể dễ dàng sắp xếp thời gian và dành thời gian cho những việc khác.

- Việc "chiều" fans liệu có khiến hình ảnh của anh trở nên quá bình dân?

Tôi thích hình ảnh bình dân! Tôi không thích những thứ cao sang quá, tôi chỉ muốn khán giả coi tôi như là một người thân trong gia đình để vui vẻ nói chuyện, tâm sự cùng nhau. Tính tôi trước giờ luôn thích những thứ bình dị như vậy!

- Anh có chia sẻ trên trang cá nhân là tháng 5 này sẽ có một dự án lớn và rất đặc biệt?

Tháng 5 này tôi có một dự án lớn và chắc chắn sẽ công bố rầm rộ với báo chí. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thì tôi không thể chia sẻ điều gì vì tôi muốn mang đến cho người hâm mộ cũng như khán giả một bất ngờ lớn. Chắc chăn khi dự án này được tiết lộ mọi người sẽ phải ngạc nhiên hỏi rằng “Tại sao Hồ Việt Trung lại có làm được điều này?”. Tháng 5 cũng sắp đến rồi vì vậy mong mọi người cố gắng chờ thêm.

- Những dự án lớn tiếp theo trong năm nay của anh là gì?

Sau dự án lớn vào tháng 5, tôi sẽ tiếp tục cùng ê-kip của mình quay Giải cứu tiểu thư phần 5. Nếu như phần 4 của Giải cứu tiểu thư được quay ở Campuchia nên phần 5 này tôi sẽ quay ở một đất nước khác trong khu vực Đông Nam Á. Với mong muốn đem lại nhiều điều thú vị, các phần sau sẽ liên tục thay đổi địa điểm quay, từ Thái Lan sang Singapore, Indonesia…

Xem thêm: [Official MV] Đừng Giận Anh Nhé | Hồ Việt Trung

Nguyễn Thị Vân Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN