Thứ năm, 28/03/2024 | 11:02
RSS

HLV U19 Việt Nam chê bai chiến thuật của thầy Giôm

Thứ tư, 19/04/2017, 10:12 (GMT+7)

HLV U19 Việt Nam tỏ ra không đánh giá cao cách cầm quân của thầy Giôm ở giải U19 quốc tế năm nay.

Sự kiện:

Ở cuộc đại chiến giữa đội tuyển chọn U19 Việt Nam và U19 HAGL JMG tối 18/4 trên sân 19 tháng 8, trong khuôn khổ giải U19 quốc tế 2017, chiến thắng thuyết phục đã thuộc về đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt với tỷ số 3-1 với một thế trận có phần nghiêng về U19 tuyển chọn Việt Nam.

Các cầu thủ ghi bàn cho U19 Việt Nam lần lượt là Danh Trung (5'), Văn Công (66') và Xuân Kiên (80'), trong khi đó, cầu thủ ghi bàn duy nhất cho U19 HAGL JMG là đội trưởng Bảo Toàn ở phút 71 trên chấm penalty, đáng chú ý trận đấu này cả hai đội đều bị mất người vì thẻ đỏ.

Như vậy, sau rất nhiều lần đá ngang ngửa, thậm chí là vượt mặt các cầu thủ cùng lứa của đội tuyển chọn U21 & U19 Việt Nam trước đây, đội bóng U19 HAGL JMG của HLV Guillaume Graechen đã lần đầu tiên phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước đối thủ.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt của đội tuyển chọn U19 Việt Nam nhận xét: “Trận đấu này các học trò của tôi thi đấu rất tốt. Khi bị thẻ đỏ trước các em vẫn giữ được tinh thần thi đấu quyết tâm, không bị cuống để đến khi đối phương cũng bị mất người, các em chơi càng tự tin hơn và giành chiến thắng”.

Nói về chiến thuật giúp đội bóng giành được 3 điểm, HLV thuộc biên CLB Hà Nội cho hay: “Trước trận đấu tôi đã nói với các học trò khi đối đầu với CLB có lối chơi ban bật nhỏ, nhuyễn, phải bịt khe hở ở trung lộ để họ buộc phải thay đổi lối chơi là đá ra ngoài biên.

U19 Việt Nam nhận trận thua đầu tiên ở giải U19 quốc tế. Ảnh: Internet

Trận này, khi chúng tôi mất người, họ cũng không đá ra ngoài biên mà vẫn chỉ chăm chăm vào trung lộ. Chúng tôi co lại và tập trung vào giữa nên cắt được hết những đường chuyền bóng của họ. Các cầu thủ đã tuân thủ tốt ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện ở trận này”.

HLV Vũ Hồng Việt cũng cho biết ông đã bắt bài HLV Guillaume Graechen: “Lứa cầu thủ Công Phượng của U19 HAGL JMG trước đây có kỹ thuật rất tốt, có những cá nhân xuất sắc, đến lứa này thì có sự đồng đều hơn và họ chơi rất nhuyễn. Nhưng họ chỉ chăm chăm vào một lối chơi mà thiếu sự thay đổi, sáng tạo”.

“Tôi cũng nói luôn từ lứa Công Phương, khi mà HLV Giôm (tên thường gọi của HLV Guillaume Graechen) xây dựng lối chơi phối hợp trung lộ, ngắn nhỏ. Tôi đã xem rất nhiều trận ở giải U19 Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình. Khi đá với Nhật Bản họ là đội bóng có trình độ cao hơn, biết hạn chế sự phối hợp nhỏ thì ông Giôm vẫn không có lối chơi mở mà chỉ chăm chăm đá khe trung lộ.

Cái này là do ông Giôm xây dựng lối đá như vậy. Khi mà cứ chăm chăm đá vậy thì hóa giải rất dễ. Đối thủ chỉ cần bịt hết các khe hở ở trung lộ lại là có thể hóa giải”, HLV Hồng Việt nói.

Với chiến thắng trước U19 HAGL JMG, đội tuyển chọn U19 Việt Nam đã có 9 điểm sau 3 trận toàn thắng và đã chính thức dành vé vào trận chung kết. HLV Hồng Việt cho biết ở trận đấu sau gặp đội U19 Gwangju (Hàn Quốc) ông sẽ tạo điều kiện cho những cầu thủ chưa được thi đấu vào sân thể hiện mình.

Với một chiến thắng, một hòa và một thua, được 4 điểm, đứng ở vị trí thứ 3 trong số 5 đội tham dự giải đấu, cơ hội để lọt vào chơi trận chung kết chưa hẳn hết đối với đội bóng của thầy Giôm, tuy vậy, họ chỉ làm được điều đó khi giành chiến thắng trước U19 Myanmar và mong chờ U19 Gwangju không thắng U19 tuyển chọn Việt Nam.

Diễn biến trận đấu giữa U19 HAGL U19 Việt Nam tại giải U19 Quốc tế 2017. Nguồn: BCV Channel

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus