Thứ ba, 23/04/2024 | 17:00
RSS

HLV U19 nữ Thái Lan nói gì khi đội nhà sớm bị loại khỏi U19 châu Á?

Thứ năm, 31/10/2019, 16:34 (GMT+7)

U19 nữ Thái Lan chính thức dừng bước ở vòng chung kết U19 châu Á 2019 sau hai trận toàn thua trước Việt Nam và Úc.

Sau trận thua 0-2 trước U19 nữ Việt Nam ở lượt trận ra quân, U19 nữ Thái Lan bước vào lượt trận thứ hai vòng chung kết U19 nữ châu Á gặp Australia với quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm qua đó duy trì cơ hội đi tiếp.

Dù nhập cuộc chủ động và có thế trận khá tốt trước U19 nữ Úc song đội chủ nhà Thái Lan không thể làm nên bất ngờ và nhận trận thua đậm 1-3 trước Australia. Với trận thua này, Thái Lan đứng cuối bảng A với 0 điểm sau hai lượt trận và sớm dừng bước ở giải đấu năm nay.

Trong khi đó, với có 3 điểm trước U19 nữ Thái Lan U19 Úc sẽ phải đánh bại U19 nữ Việt Nam ở lượt trận cuối mới có vé vào vòng trong, khi tạm đứng ở vị trí thứ 3 với 3 điểm và thua kém chỉ số phụ so với U19 nữ Việt Nam.

Với việc dẫn đầu bảng A sau hai trận toàn thắng, U19 nữ Triều Tiến góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp sớm một vòng đấu. Trận đấu ở lượt trận cuối tới đây của đội bóng tới từ xứ nhân sâm với chủ nhà Thái Lan chỉ còn ý nghĩa thủ tục.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV U19 nữ Thái Lan, Arun Tulwattanangkul không giấu nổi sự thất vọng. “Chúng tôi rất thất vọng với kết quả này. Dẫu vậy, chúng tôi cũng muốn khen ngợi đối thủ Australia. Các cô gái đó là một đối thủ chất lượng.

Trong hiệp 2, chúng tôi cố gắng đẩy mạnh việc gây áp lực về phía họ. Các cô gái đã cố gắng hết sức có thể để thay đổi trận đấu. Tuy nhiên, như tôi đã nói, chúng tôi phải chúc mừng Australia”, HLV đội chủ nhà thừa nhận.

HLV U19 nữ Thái Lan thất vọng khi đội nhà sớm bị loại khỏi U19 châu Á
HLV U19 nữ Thái Lan thất vọng khi đội nhà sớm bị loại khỏi U19 châu Á

Bên kia chiến tuyến, HLV U19 nữ Australia rất vui mừng với chiến thắng: “Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của cả đội tối nay. Chúng tôi đã kiểm soát tốt trận đấu, tổ chức các pha hãm thành nguy hiểm và tạo được nhiều cơ hội ghi bàn”.

HLV Leah Blayney đánh giá cao học trò Mary, cầu thủ đã tỏa sáng với những bàn thắng đẹp mắt và quan trọng trước chủ nhà Thái Lan. “Khả năng dứt điểm chất lượng của Mary Fowler thêm phần nguy hiểm nhờ khả năng hỗ trợ của các cầu thủ khác. Các cầu thủ đã thi đấu như một đội. Mary cũng vậy. Dù ghi những bàn thắng đẹp nhưng cô ấy vẫn ăn mừng như một khối trong tập thể. Điều ấy thật tuyệt vời!”, nữ HLV đánh giá.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN