Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:05
RSS

HLV Thái Lan thay đổi giọng điệu khi nói về Việt Nam và các đối thủ cùng bảng

Thứ ba, 08/08/2017, 21:18 (GMT+7)

Trong một phát biểu mới nhất, HLV Thái Lan bất ngờ thay đổi giọng điệu khi nói về U22 Việt Nam và các đối thủ cùng bảng.

Cách đây không lâu, HLV U22 Thái Lan Worrawoot Srimaka đã nhận không ít “gạch đá” từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi có những lời phát biểu tự tin thái quá và có phần xem thường các đối thủ cùng bảng đấu ở SEA Games 29

“Tôi và ban huấn luyện đã thu thập đầy đủ thông tin về các đối thủ trong khu vực. Chúng tôi cũng thường xuyên thi đấu giao hữu với các đội như Malaysia, Singapore và Việt Nam nên cũng hiểu nhau.

Chỉ có Myanmar là chúng tôi chưa có dịp đọ sức, nhưng tôi cũng cử đội đi xem giò họ cẩn thận rồi. Điều quan trọng là các học trò của tôi không phải sợ bất cứ đối thủ nào.

Một số cầu thủ Thái Lan thi đấu ở vị trí tiền đạo và hậu vệ ở Thai League có trình độ vượt trội so với các cầu thủ châu Á ở các đội bóng khác. Trình độ châu lục mà chúng ta còn không sợ, thì lo gì khi quay về thi đấu với các đội khu vực Đông Nam Á nhỉ?”.

Sau khi nhận “cơn mưa” chỉ trích từ người hâm mộ bóng đá khu vực với những lời phát biểu có phần cao ngạo của mình, HLV U22 Thái Lan bất ngờ hạ giọng, trong một nhận định mới đây nhất về U22 và các đối thủ cùng bảng ở SEA Games 29.

U22 Việt Nam bất ngờ được Thái Lan đề cao trước thềm SEA Games. Ảnh: VOV

Thay vì đánh giá thấp các đối thủ, HLV của đội bóng trẻ đến từ xứ Chùa vàng tỏ ra đề cao thầy trò HLV Hữu Thắng cũng như các đối thủ cùng bảng ở SEA Games.

HLV Worrawoot Srimaka đã cho biết: “Tôi cho rằng tất cả đối thủ đều có thể tạo ra bất ngờ, chúng tôi không đánh giá thấp đội bóng nào. Tuy nhiên Thái Lan sẽ đặc biệt coi chừng U22 Việt Nam đối thủ của chúng tôi ở bảng B.

Trong đội hình hiện tại của họ đang có khá nhiều các cầu thủ tài năng, đặc biệt là một số cầu thủ vừa tham dự World Cup U20 hồi tháng 5 vừa qua. Họ cũng có màn trình diễn rất tốt tại vòng loại U23 Châu Á.

Ngoài ra, Myanmar cũng là đội có nhiều cầu thủ dự World Cup U20 2 năm trước. Chúng tôi cũng sẽ chú ý Đông Timor, bởi đội bóng này đã thi đấu rất xuất sắc tại vòng loại U23 vừa qua. Tôi nghĩ rằng các đội trong khu vực đang đá tốt hơn bao giờ hết, nhưng chúng tôi tin U22 Thái Lan có thể thắng bất kì đối thủ nào.”, HLV Worrawoot Srimaka đã cho biết.

U22 Thái Lan hiện gặp không ít khó khăn về vấn đề nhân sự khi đang bị tàn phá nặng nề bởi chấn thương. Bên cạnh đó, đội bóng đương kim vô địch SEA Games mới chính thức tập trung từ hôm kia 7/8 khi các cầu thủ trẻ hoàn thành nhiệm vụ tại các CLB chủ quản tại giải Thái League.

Theo lịch thi đấu U22 Thái Lan sẽ chạm trán đối thủ ngang cơ Indonesia ở trận mở màn SEA Games ngày 18/5, ở lượt đấu cuối, người Thái sẽ so tài với U22 Việt Nam vào 19h45 ngày 24/8.

Top 10 bàn thắng đẹp nhất của Công Phượng. Nguồn: thể thao Hello

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN