Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:56
RSS

HLV Phan Thanh Hùng: "Công Phượng chỉ cần thời gian"

Thứ ba, 17/01/2017, 19:07 (GMT+7)

Là người nổi tiếng với con mắt tinh tường, HLV Phan Thanh Hùng tin rằng Công Phượng sẽ sớm trở lại là mẫu cầu thủ đáng gờm bởi tính đột biến hiếm có.

“Nói về cầu thủ HAGL thì ai cũng sẽ nhắc tên Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy… Cá nhân tôi thì cho rằng Công Phượng là cầu thủ nguy hiểm nhất.

Chàng trai này sở hữu những tố chất thuộc loại khó kiếm hiếm tìm. Phượng có thể chơi không tốt trong một giai đoạn, có thể vật vờ nhưng chỉ cần một tích tắc sơ sẩy thôi, anh ta có thể khiến hàng phòng ngự phải trả giá.

Công Phượng đang trải qua giai đoạn khó khăn. Đây là điều thường gặp với bất kỳ cầu thủ trẻ nào. Để trưởng thành, họ đều phải vượt qua những chướng ngại này. Tôi tin Phượng sẽ sớm làm được điều đó”, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ.

Công Phượng trong trận gặp Hải Phòng. Ảnh: Phúc An

Cùng với HAGL, Công Phượng đang khởi đầu V-League 2017 khá chậm chạp. Sau 2 trận, đội bóng phố Núi chỉ duy nhất 1 lần ăn mừng bàn thắng sau pha ghi bàn kiểu “quên mình” của tiền vệ Đông Triều. Còn Công Phượng vẫn đang loay hoay tìm lại chính mình.

Mọi thứ đang không dễ dàng với anh. HAGL mùa 2017 đã khác với một năm trước. Việc ít thi đấu và có ít thời gian ra sân cùng các đồng đội đang khiến Phượng phải vất vả tìm lại “nhịp” thi đấu.

Dù vậy, có thể thấy màn trình diễn trong trận gặp Hải Phòng, Công Phượng đã đang dần chơi tốt hơn. Ở vai trò tiền đạo lùi, anh đã kiểm soát và xử lý bóng tốt hơn hẳn trận khai mạc.

HLV Phan Thanh Hùng tin rằng dù Công Phượng đang hơi chật vật, nhưng sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp cầu thủ này. Thực tế, SHB.Đà Nẵng và Hải Phòng trong 2 trận gần nhất đều luôn cắt cử cầu thủ đặc biệt để tâm đến chàng trai quê Đô Lương.

Công Phượng luôn chơi bóng trong vòng vây hậu vệ đối phương. Ảnh: Phúc An

Ông Hùng đánh giá: “Công Phượng là mẫu cầu thủ giàu tính đột biến. Cậu ấy có khả năng xuyên thủng rất cao. Đây là điều rất đáng sợ bởi sẽ làm rối loạn các tính toán chiến thuật.

Tôi nghĩ không lâu nữa Phượng sẽ lại lên tiếng. Xung quanh Phượng là các đồng đội ăn tập với nhau cả chục năm trời. Việc họ tìm được tiếng nói chung là rất nhanh.

Tôi rất hy vọng sớm lại nhìn thấy Công Phượng bùng nổ. Điều này chỉ tốt cho bóng đá Việt Nam trong cảnh năm 2017 sẽ có giải đấu quan trọng như SEA Games”.

Chiều 16/1, HAGL đã lên đường bay ra Hà Nội chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của nhà đương kim vô địch Hà Nội FC vào lúc 17 giờ 30 ngày 18/1.

Đó sẽ là thử thách không nhỏ cho đội bóng phố Núi lẫn cá nhân Công Phượng. Sau 2 trận toàn thua, họ đang xếp chót bảng trong khi đã 5 năm - từ trận thắng 3-1 ở mùa 2012, HAGL toàn thua trước đội bóng của bầu Hiển.
 

Tiểu Bảo
Theo Thanh Niên