Thứ ba, 23/04/2024 | 19:45
RSS

HLV Petrovic thẳng thừng từ chối dẫn dắt ĐTVN

Thứ tư, 20/09/2017, 19:13 (GMT+7)

HLV Petrovic đã có những phát biểu hết sức bất ngờ khi nói về cơ hội dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Trong số các HLV ngoại có khả năng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam HLV Petrovic (của Thanh Hóa, từng tham dự Cup C1 châu Âu) là ứng cử viên sáng giá nhất.

Bởi ngoài bản thành tích chói sáng, ông đang rất thành công khi giúp CLB Thanh Hóa dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2017, và tràn trề cơ hội đăng quang ở mùa giải năm năm nay, đồng thời cũng rất am hiểu tố chất cầu thủ cũng như bóng đá Việt Nam.

Tuy vậy khá bất ngờ, trong một phát biểu mới đây, trên Zing.vn, HLV Petrovic đã từ chối dẫn dắt đội tuyển Việt Nam nếu có cơ hội.

“Tôi đã nói không dưới 2 lần rằng tôi chưa suy nghĩ và cũng không có đủ thời gian cho vấn đề này. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm cùng Thanh Hóa. Chúng tôi đang có rất nhiều cơ hội hướng đến chức vô địch.

Thanh Hóa phải nỗ lực hơn nhiều lần để có thể hoàn thành giấc mơ vô địch trước khi nói về một câu chuyện nào khác. Bây giờ không phải thời điểm để nói về chuyện này, tôi đang tập trung toàn lực cho Thanh Hóa”.

HLV Petrovic từ chối dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

HLV Petrovic từ chối dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Zing.vn

Tuy từ chối làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, song HLV Petrovic đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam tại Đông Nam Á.

“Đội bóng của các bạn có rất nhiều cầu thủ tài năng, các bạn có vị thế lớn tại khu vực Đông Nam Á cũng như để lại dấu ấn tại châu Á nói chung, nhưng hầu như là ở cấp độ bóng đá trẻ.

Tôi nghĩ rằng cần có thêm thời gian để các bạn xác lập một vị thế cụ thể. Cầu thủ Việt Nam còn thiếu nhiều điều để có thể lắp ghép lại thành một khối vững mạnh”, HLV Petrovic nói trên Zing.vn

HLV của Thanh Hóa cũng chỉ ra điểm mạnh của các cầu thủ Việt Nam

“Điểm mạnh của cầu thủ Việt Nam là tương đối thông minh, khả năng tiếp thu tốt, đặc biệt có nhiều cầu thủ sở hữu kỹ thuật và tốc độ thuộc hàng khá. Tôi nhận thấy ở tuyến trẻ của Thanh Hóa có không ít cầu thủ sở hữu thể hình ấn tượng hơn so với các đàn anh. Đó là những tín hiệu vui cho bóng đá Thanh Hóa nói chung và tôi nghĩ là cả bóng đá Việt Nam.

Theo HLV Petrovic, bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, cũng cần có nhiều đầu tư hơn nữa cho bóng đá cũng như các lò đào tạo, học viện

“Với tôi, bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng. Có rất nhiều trung tâm đào tạo trẻ đã sử dụng HLV ngoại như HAGL, Thanh Hóa, TP.HCM hay Viettel. Đó là những điều rất cần thiết để các cầu thủ trẻ có thể đi những bước đúng hướng trong sự phát triển và định hình lối chơi, cách đá. Tôi mong các bạn có thể phát triển bóng đá hơn nữa, bởi người Việt Nam rất yêu bóng đá và có nhiều tài năng", HLV Petrovic chốt lại.

Những pha bỏ lỡ đáng tiếc của Hồ Tuấn Tài U22 Việt Nam U22 Indonesia. Nguồn: BVC Channel

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN