Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:25
RSS

HLV Park Hang Seo sẽ giúp Thái Sung trở lại trong năm tuổi?

Thứ ba, 20/02/2018, 07:36 (GMT+7)

Nguyễn Thái Sung được nhắc tới như một ‘thần đồng” bóng đá Việt Nam ở tuổi 15. Nhưng thời gian sau đó, Thái Sung gần như “mất tích”. Phía trước, nhiều người đang chờ đợi anh sẽ được HLV Park Hang Seo để mắt tới…

Nguyễn Thái Sung sinh năm 1994 và đang ở độ tuổi 24, anh vẫn còn nhiều cơ hội phát triển. Vấn đề nằm ở chỗ sau “triều đại” HLV Lê Huỳnh Đức ở SHB.Đà Nẵng, sang năm mới Mậu Tuất 2018, anh có được đội bóng quê hương dưới thời HLV Nguyễn Minh Phương trao cơ hội hay không?

Trở lại thời điểm năm 2009, trong kỳ thi tuyển “Giấc mơ sân cỏ 2009” do Học viện Aspire (Qatar) tổ chức ở Việt Nam vượt qua 4.200 thí sinh đến từ 30 tỉnh thành trong cả nước, 3 cầu thủ Nguyễn Thái Sung, Ma Văn Tuấn, Đặng Anh Tuấn (đều của SHB.Đà Nẵng) đã được lựa chọn tham dự vòng tuyển chọn thế giới tại Học viện Aspire.

Trong bài kiểm tra cùng những cầu thủ trẻ khác đến từ những “lò” Bayern Munich, AC Milan, Manchester United, Liverpool..., Nguyễn Thái Sung đã xuất sắc giành suất học bổng có thời hạn đào tạo 3 năm tại Học viện Aspire. Thời điểm đó, nhiều người đã ví Thái Sung như một “hạt ngọc” của bóng đá nước nhà.

HLV Park Hang Seo sẽ trở lại Việt Nam cuối tuần tới
Cựu thần đồng bóng đá Thái Sung. Ảnh: I.T

Vậy mà sau khi “tốt nghiệp” Học viện Aspire, Thái Sung trở về đội bóng sông Hàn và đã gần như “mất tích”, không được lên đội 1 dự V.League 2014 mà phải tiếp tục gắn bó với đội trẻ U21.

Ngụp lặn tìm cơ hội chơi bóng, cuối năm 2014, Thái Sung tới khoác áo CLB Hà Nội (sau đổi tên thành Sài Gòn FC khi đã thăng hạng V.League 2016) thi đấu ở giải hạng Nhất 2015 theo bản hợp đồng cho mượn từ SHB.Đà Nẵng.

Tuy nhiên dưới thời HLV Nguyễn Đức Thắng ở Sài Gòn FC, Thái Sung cũng không được tin dùng, ngồi trên ghế dự bị nhiều hơn là ra sân cho tới hết mùa giải 2016.

Nửa đầu mùa giải 2017, Sung trở lại SHB.Đà Nẵng và cũng chỉ biết “tập chay” trước khi được HLV Lê Huỳnh Đức đăng ký thi đấu ở lượt về mùa giải năm ngoái. Tuy nhiên, những phút được chơi bóng trên sân của Sung cũng là rất ít.

Ở đây cần phải nhắc lại câu nói của HLV Hữu Thắng ngày nào khi ông quyết định bảo vệ, tạo cơ hội cho Công Phượng ở đội U23 và đội tuyển quốc gia sau những ngày tháng chỉ biết “mài quần” trên ghế dự bị ở Mito Hollyhock (Nhật Bản):

“Với cầu thủ, việc được thi đấu thường xuyên rất quan trọng. Tôi chỉ ví dụ thế này thôi, ngay các bạn là nhà báo,  nếu không dùng máy tính, điện thoại smartphone khoảng 1 tuần thôi, khi dùng lại còn bỡ ngỡ nữa là…”.

Với Thái Sung, có lẽ đây là lúc anh cần được HLV Minh Phương trao thêm cơ hội ra sân ở V.League 2018.

Và lúc đó, hy vọng HLV Park Hang Seo sẽ dành thời gian để mắt tới “thần đồng” một thời của bóng đá Việt Nam trên hành trình chuẩn bị lực lượng dự ASIAD 2018 và AFF Cup 2018 vào cuối năm nay.


Màn trình diễn của Thái Sung. Nguồn: Kênh Việt Nam

Tuệ Minh
Dân Việt