Thứ năm, 28/03/2024 | 20:40
RSS

HLV Park Hang Seo mang tin cực vui tới người hâm mộ

Thứ năm, 15/08/2019, 09:30 (GMT+7)

HLV Park Hang Seo sẽ đích thân dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam giao hữu với tuyển U22 Trung Quốc vào tháng tới thay vì giao cho vị trợ lý thân cận.

Theo kế hoạch giữa HLV Park Hang Seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam, U22 Việt Nam sẽ có từ 1 đến 2 đợt tập trung ngắn hạn trong mỗi tháng kể từ tháng 7/2019. Điều này sẽ đảm bảo lợi ích cho các CLB trong khi đó các cầu thủ vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tuyển.

Theo dự kiến, kết thúc đợt tập trung thứ hai trong tháng 8, đến đầu tháng 9, U22 Việt Nam sẽ có một trận đấu giao hữu với U22 Trung Quốc trên sân nhà của đối thủ.

Do trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 8/9, sát với ngày ĐTQG Việt Nam đối đầu Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 (5/9) nên kế hoạch ban đầu là HLV Park Hang Seo sẽ giao nhiệm vụ U22 Việt Nam cho trợ lý Kim Han-yoon.

Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất, chiến lược gia người Hàn cho biết sẽ trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ U22 Việt Nam trong trận giao hữu với U22 Trung Quốc, thay vì giao lại mọi chuyện cho vị trợ lý của mình.

Cụ thể, ông Park sẽ ngay lập tức di chuyển sang Trung Quốc ngay sau khi kết thúc trận đấu với Thái Lan kết thúc và trực tiếp đối đầu với người đồng nghiệp cũ Guus Hiddink.

HLV Park Hang Seo dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam giao hữu với U22 Trung Quốc
HLV Park Hang Seo dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam giao hữu với U22 Trung Quốc

Dự kiến, cả U22 Việt Nam và ĐTQG Việt Nam sẽ cùng tập trung tại Hà Nội vào ngày 26/8, ngay sau khi vòng 22 V-League kết thúc. Đến ngày 1/9, ĐTQG Việt Nam sẽ chính thức lên đường sang Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu mở màn ở vòng loại World Cup 2022.

Hiện tại, vé xem trận đại chiến giữa Thái Lan và Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á chính thức được mở bán đợt thứ hai. Và cũng giống như đợt trước, một cơn sốt vé thực sự đã được tạo ra dù trận đấu còn tới 3 tuần nữa mới chính thức diễn ra.

Với người Thái, trận gặp Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 tới đây không chỉ có ý nghĩa điểm số mà còn mang ý nghĩa danh dự quốc gia. Họ nóng lòng muốn đội nhà trả lại món nợ đã vay ở King's Cup 2019 đồng thời lấy lại vị trí số một của bóng đá Đông Nam Á.

Không một CĐV bóng đá Thái Lan nào muốn bỏ lỡ cơ hội được trực tiếp có mặt trên sân Thammasat để cổ vũ cho các cầu thủ và tận hưởng sức hấp dẫn đến từ trận "siêu kinh điển Đông Nam Á".

Do đó không khó hiểu khi trong ngày 11/8, đã có khoảng 10,000 vé được bán hết sạch chỉ sau 15 phút mở bán. Tờ Matichon (Thái Lan) khẳng định cơn sốt vé này được coi là một "vấn đề mang tính quốc gia" và gần như không có phương án nào để giải quyết. Trước đó, trong đợt mở bán đầu tiên, hơn 9,600 vé cũng đã nhanh chóng được bán.

Trận Thái Lan - Việt Nam không diễn ra trên sân Rajamangala (do SVĐ này đang được tu sửa để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á) mà diễn ra tại một SVĐ có quy mô nhỏ hơn nhiều là Thammasat (sân nhà của CLB True Bangkok United, có sức chứa 25,000 chỗ ngồi).

Cũng vì số chỗ ngồi hạn chế mà số vé dành cho người hâm mộ Việt Nam cũng rất ít ỏi, chỉ khoảng hơn 2,200 vé. Không những thế, giá tiền mà các CĐV Việt Nam phải chi trả cũng nhiều hơn so với các CĐV Thái Lan (650 baht so với mức giá từ 200 - 500 baht).

Quỳnh Quỳnh
Theo Đời sống Plus/GĐVN