Thứ năm, 28/03/2024 | 21:19
RSS

HLV Park Hang Seo dự đoán nhà vô địch World Cup 2018

Chủ nhật, 15/07/2018, 16:37 (GMT+7)

Trong một chia sẻ mới nhất, HLV Park Hang Seo đã có những dự đoán về tân vương của World Cup 2018.

22h00 ngày 15/7, trận chung kết World Cup 2018 sẽ diễn ra giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Croatia, hai trong số những đội bóng được yêu mến hàng đầu World Cup năm nay với lối chơi tấn công rực lửa và đẹp mắt.

Trước trận chung kết trong mơ, HLV Park Hang Seo đã đưa ra những dự đoán về đội sẽ giành chức vô địch, theo đó chiến lược gia người Hàn Quốc đặt niềm tin vào đội tuyển Pháp.

"Tôi cho rằng Pháp sẽ vô địch. Tuyển Pháp có một lực lượng đồng đều, được tổ chức tốt. Đặc biệt là ở hàng tiền vệ với khả năng điều phối của Paul Pogba và sự hỗ trợ của N’Golo Kante. Pháp cũng có chốt chặn tốt là thủ môn Lloris. Còn về Croatia, tôi sợ họ không đủ sức thi đấu trước Pháp”, HLV Park Hang Seo chia sẻ với giới truyền thông.

World Cup 2018 sẽ xác định được tân vương sau đêm nay

World Cup 2018 sẽ xác định được tân vương sau đêm nay. Ảnh: Bóng đá

Những nhận định của thuyền trưởng đội Việt Nam và U23 Việt Nam có phần hợp lý, khi  đội tuyển Pháp được đánh giá cao nhờ nhỉnh hơn về chất lượng đội hình và thể lực, trong khi Croatia phải thi đấu cả 3 trận knock-out trong hiệp phụ.

Hiện tại HLV Park Hang Seo cùng các trợ lý đang tích cực vi hành tại hạng Nhất và V.League  để tuyển quân cho Asiad 2018. Kết thúc vòng 20 V.League, ông Park sẽ công bố danh sách tập trung cầu thủ cho đội U23 Việt Nam và 3 cầu thủ trên 23 tuổi để chuẩn bị cho Giải giao hữu U23 quốc tế sẽ diễn ra ở Mỹ Đình từ ngày 3 đến 7/8/2018.

Giải Tứ hùng diễn ra từ ngày 3 tới ngày 7/8, gồm U23 Việt Nam, U23 Oman, U23 Uzbekistan và U23 Palestin

Lịch thi đấu dự kiến:

Thứ sáu, 3/8

16:30: Uzbekistan - Oman

19:30: Việt Nam - Palestin

Chủ nhật, 5/8

16:30: Uzbekistan - Palestin

19:30: Việt Nam - Oman

Thứ ba, 7/8

16:30: Palestin - Oman

19:30: Việt Nam - Uzbekistan


Xem thêm: U23 Việt Nam sáng cửa vượt qua vòng bảng Asiad 2018

 
 
N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN