Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:31
RSS

HLV Olympic Đài Loan tố chủ nhà Indonesia chơi xấu để thắng?

Thứ ba, 14/08/2018, 09:11 (GMT+7)

HLV Wushung Pen của đội tuyển Olympic Đài Loan tố chủ nhà ASIAD 2018 chơi xấu khi xếp lịch thi đấu của họ quá dày.

Sự kiện:
ASIAD NĂM 2018

Ở lượt đấu thứ 2 bảng A ASIAD 18, giải đấu thể thao cấp châu lục, đội tuyển Olympic Đài Loan đã thua thảm bại 0-4 trước đội chủ nhà Indonesia bất chấp họ đã chơi đầy cố gắng và tạo ra thế trận ngang ngửa với đối thủ trong hiệp một.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Wushung Pen của đội tuyển Olympic Đài Loan đã tố chủ nhà Indonesia chơi không đẹp xếp đội của ông thi đấu với mật độ dày đặc 2 trận trong vòng 3 ngày.

"Các cầu thủ đã thi đấu hết mình, nhưng đây là trận thứ 2 của chúng tôi trong vòng 3 ngày, trong khi mới là trận đầu tiên của Indonesia. Vì thế, rõ ràng Indonesia có nhiều lợi thế hơn Đài Loan.

Olympic Đài Loan đã thua thảm bại 0-4 trước đội chủ nhà IndonesiaOlympic Đài Loan đã thua thảm bại 0-4 trước đội chủ nhà Indonesia. Ảnh: thể thao 24/7

Chúng tôi đã quá mệt mỏi sau trận đấu với Palestine, nhưng toàn đội sẽ tiếp tục chiến đấu hết mình trong trận gặp Hong Kong sắp tới. Điều đó thật tệ!!!", HLV Wushung Pen nói.

Đây không phải lần đầu tiên chủ nhà Indonesia bị than phiền vì gây khó các đội tuyển khác.

Chủ nhà Indonesia từng gây khó khăn cho Olympic Việt Nam khi xếp sân tập cách khách sạn của thầy trò HLV Park Hang Seo đến 48km, họ còn quên không đăng kí sân, khiến Văn Quyết và đồng đội phải bỏ lỡ buổi tập đầu tiên.

Trước đó, nước chủ nhà ASIAD 2018 đã quên bốc thăm cho Olympic UAE và Palestine khiến môn bóng đá nam phải bốc thăm lại đến 3 lần khiến người hâm mộ vô cùng ngao ngán.

Tại ASIAD 2018, chủ nhà Indonesia nằm ở bảng A với  Palestine và 3 đội gồm Hong Kong, Lào, Đài Loan (Trung Quốc). Trong khi đó, Olympic Việt Nam ở vào bảng D cùng với Nhật Bản Pakistan, Nepal.

Xem thêm: U23 Việt Nam sáng cửa vượt qua vòng bảng Asiad 2018

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN