Thứ bảy, 20/04/2024 | 21:17
RSS

Cựu danh thủ Thể Công đặt HLV Miura và HLV Hữu Thắng lên bàn cân

Thứ năm, 30/03/2017, 07:16 (GMT+7)

Đó là lời nhận xét của cựu danh thủ bóng đá của Thể Công, sau khi chứng kiến phong độ nghèo nàn của đội tuyển Việt Nam trong trận hòa 1-1 trước Afghanistan ở trận đấu mở màn vòng loại 3 Asian Cup 2019.

Có bàn thắng dẫn trước nhờ công của Văn Toàn, đồng thời chơi hay hơn đối thủ song đội tuyển Việt Nam chỉ có được một trận hòa 1-1 trước đối thủ Afghanistan ở trận đấu mở màn vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019, khiến người hâm mộ có đôi chút thất vọng.

Sau trận, HLV Hữu Thắng nhận khá nhiều lời chê từ HLV Đặng Phương Nam, cựu danh thủ của CLB Thể Công, làm khách mời trên truyền hình, HLV Đặng Phương Nam nói: “Anh Thắng đang khiến tôi cảm thấy bất an với cách điều hành và chiến thuật tại đội tuyển Việt Nam. Có quá nhiều những sai sót của các cầu thủ và cả cách vận hành chiến thuật diễn ra trong trận đấu vừa qua.

Giả dụ như ở khoảng thời gian giữa hiệp hai, trung vệ Tiến Dũng đã bị đau và Việt Nam phòng thủ thiếu người trong một thời gian khá dài. Đây là điều tối kỵ mà các HLV cần tránh. Về vấn đề này, HLV Miura vượt trội so với HLV Hữu Thắng. Khi còn làm trợ lý cho ông Miura, đầu hiệp hai là các cầu thủ dự bị đã khởi động và khi cần thay người là vào sân luôn.

HLV Hữu Thắng đang gây thất vọng cùng ĐTVN. Ảnh: internet

Anh Thắng cũng cho thấy chiến thuật của ĐTQG Việt Nam gặp nhiều vấn đề. Trong những tình huống phòng ngự bóng chết, các cầu thủ không thực hiện tốt chiến thuật kèm người, để đối phương có nhiều pha bóng thoải mái ở sát vòng cấm.

Ngoài ra, khi đối phương chơi pressing, ĐTQG Việt Nam đã không thể phối hợp hiệu quả và anh Thắng cũng ‘bó tay’, không thay đổi gì nhiều. Tôi không biết anh Thắng làm gì trong những buổi tập của đội tuyển”.

Trong khi Việt Nam chỉ có được một điều với trận hòa thất vọng trước Afghanistan, thì Jordan một ông lớn của bảng C đã thể hiện sức mạnh đáng sợ với chiến thắng đậm đà 5-0 trước đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng Campuchia, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng C với 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại 5.

Trận đấu tiếp theo đội bóng áo đỏ sẽ tiếp Jordan vào ngày 13/6 trên sân nhà Mỹ Đình, trận đấu được đánh giá là chung kết của bảng C, chỉ cần hòa hoặc thắng, đội bóng của Hữu Thắng sẽ rộng cửa đi tiếp, ngược lại một trận thua đậm sẽ khiến cho cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam hẹp đi khá nhiều.

VIỆT NAM 1-1 AFGHANISTAN. Nguồn: VFF

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus