Thứ năm, 25/04/2024 | 16:31
RSS

HLV Miura chỉ ra cầu thủ duy nhất của U22 Việt Nam đủ trình đá J.League I

Thứ ba, 25/07/2017, 16:04 (GMT+7)

Trong một phát biểu mới nhất, HLV Miura chỉ ra cầu thủ duy nhất của U22 Việt Nam đủ trình đá J.League I.

Sự kiện:

Trên Tokyo Sports, HLV Miura nói về U22 Việt Nam: "Thực sự bảng đấu mà U22 Việt Nam vừa trải qua là khá dễ dàng với 2 đội quá yếu là Timor Leste và Macau. Vì thế tôi không ngạc nhiên khi U22 Việt Nam có được lợi thế lớn về hiệu số để lọt vào VCK.

Tôi có xem lại trận U22 Việt Nam thua Hàn Quốc trên Youtube. Cá nhân tôi thấy, U22 Việt Nam cần phải cải thiện nhiều về thể lực, đặc biệt là các cầu thủ ở khu trung tuyến".

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam đánh giá cao Văn Thanh và cho rằng hậu vệ người Hải Dương đủ sức chơi bóng tại Nhật Bản: "Có khá nhiều gương mặt mới sau khi tôi thôi dẫn dắt, tôi ấn tượng về hậu vệ phải (Văn Thanh) của U22 Việt Nam. Tôi nghĩ anh ta đủ trình độ đá ở J.League 1. Còn các cầu thủ khác, tôi không ấn tượng nhiều lắm".

Ông thầy người Nhật tỏ ra thất vọng khi nhắc đến U22 Nhật Bản: "Đi vào VCK châu Á với tư cách đội thứ nhì không phải là thói quen của bóng đá Nhật Bản". Khi còn làm việc ở Việt Nam, Miura cũng đã từng đưa U22 Việt Nam lọt vào VCK U23 châu Á 2016.

HLV Miura đánh giá rất cao Vũ Văn Thanh. Ảnh: Thể thao

HLV Miura đánh giá rất cao Vũ Văn Thanh. Ảnh: Thể thao

Ngày 8 tháng 5 năm 2014, Miura Toshiya trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam, đồng thời là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự vòng loại Olympic Rio de Janeiro.

ASIAD 17 tại Hàn Quốc vào tháng 9 năm 2014, Miura dẫn dắt U23 Việt Nam lọt vào vòng 1/8 môn bóng đá nam. Hai tháng sau tại AFF Cup 2014, ông đưa đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng bán kết và dừng bước trước Malaysia vì những sai lầm ở hàng thủ.

Tháng 6 năm 2015, Miura Toshiya dẫn dắt U23 Việt Nam giành huy chương Đồng môn bóng đá nam tại SEA Games 28. Kể từ khi ký hợp đồng với VFF vào ngày 10 tháng 5 năm 2014, HLV Toshiya Miura dẫn dắt ĐTQG và ĐT U23 Việt Nam trải qua 22 trận đấu chính thức, với 13 chiến thắng, 2 trận hòa và 7 trận thua.

Tháng 1 năm 2016, huấn luyện viên Miura Toshiya lần đầu tiên đưa đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2016 tổ chức tại Qatar. Đội tuyển U23 Việt Nam đã không gây nên bất ngờ khi để thua 3 trận liên tiếp với U23 Jordan, U23 Australia, U23 UAE và bị loại.

Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2016 kết thúc, huấn luyện viên Miura Toshiya chịu nhiều chỉ trích của báo chí và người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ngày 28 tháng 1 năm 2016, hội nghị ban chấp hành liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lần thứ 7 tại thành phố Hồ Chí Minh có 11/16 phiếu biểu quyết sa thải huấn luyện viên Miura Toshiya trước thời hạn 2 tháng và ông đã không nhận khoản phí bồi thường khoảng 800 triệu đồng.

Sự khác biệt giữa HLV Miura và Hữu Thắng. Nguồn: Tài Lê

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN