Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:08
RSS

HLV Lê Thụy Hải lý giải việc HLV Park Hang Seo loại Anh Đức

Thứ tư, 19/12/2018, 09:48 (GMT+7)

Trong một chia sẻ mới nhất, HLV Lê Thụy Hải đã lý giải nguyên nhân HLV Park Hang Seo loại Anh Đức khỏi đội tuyển Việt Nam.

Cách đây ít ngày, trong danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam,  HLV Park Hang Seo đã bất ngờ loại Văn Quyết và Anh Đức khỏi đội tuyển Việt Nam, trước thềm vòng chung kết Asian Cup 2018. Nếu Văn Quyết không thể hiện được gì nhiều tại AFF Cup 2008 thì Anh Đức được xem như là người hùng.

Tiền đạo CLB Bình Dương đã có 4 bàn thắng tại giải đấu, thành tích ghi bàn tốt nhất trong số các tuyển thủ Việt Nam. Đặc biệt, bàn thắng duy nhất trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình mang lại chiến thắng cho Việt Nam.

Dù đã cao tuổi, nhưng bản năng săn bàn của Anh Đức vẫn rất tốt. Do đó khi anh không có tên trong đợt triệu tập mới đây, nhiều NHM đã tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Thế nhưng, với các chuyên gia bóng đá, đây không có gì là bất ngờ.

HLV Lê Thụy Hải tin Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019. Ảnh: Soha

Nói về vấn đề này, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ trên Dân Việt: "Chắc chắn khi đưa ra quyết định này, HLV Park Hang Seo đã họp bàn với các trợ lý, các bộ phận chuyên môn ở VFF. Chúng ta cần biết sau vòng chung kết ASIAN Cup 2019, bóng đá Việt Nam còn mục tiêu chinh phục tấm HCV SEA Games 2019 lịch sử. 

Tiếp nữa, năm 2020 là vòng chung kết U23 châu Á - nơi mà 3 đội Nhất, Nhì, Ba sẽ đại diện châu Á dự Olympic 2020 tại Tokyo - Nhật Bản. Đây là lúc HLV Park Hang Seo cần tính toán, chuẩn bị lực lượng và sự kế thừa cho tương lai nên đành phải đưa ra những quyết định cần thiết. Anh Đức, Văn Quyết phải chấp nhận lùi lại phía sau, nhường chỗ cho thế hệ đàn em", HLV Lê Thụy Hải phân tích.

HLV Lê Thụy Hải cho rằng, dù nằm ở bảng đấu khó, song với những quân bài trong tay, HLV Park Hang Seo sẽ giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019.

"Tài cầm quân của HLV Park Hang Seo thì rõ rồi, ông ta xứng đáng là nhân vật của năm 2018. Nhưng ông ta cũng biết rõ mình đang có gì trong tay, biết phải làm gì và bóng đá Việt Nam đang đứng ở đâu chứ!

Tôi đặt câu hỏi là ĐT Việt Nam hiện nay đã có được một đội hình ổn định chưa? Lối chơi có gì đặc sắc không? Vậy thì sau khi vượt qua vòng bảng ASIAN Cup 2019 với tư cách 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, thậm chí là đứng thứ 2 đi, chúng ta sẽ làm gì khi phải đối đầu với những đối thủ lớn có thể là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc ..?", HLV nổi tiếng của bóng đá Việt Nam chốt lại.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN