Thứ sáu, 19/04/2024 | 02:10
RSS

HLV Hữu Thắng tiều tụy đi nhiều vì U22 Việt Nam

Thứ bảy, 05/08/2017, 14:54 (GMT+7)

HLV Nguyễn Hữu Thắng tiều tụy đi thấy rõ vì U22 Việt Nam và giấc mơ huy chương vàng SEA Games.

Phía VFF khẳng định, Liên đoàn không đưa ra mục tiêu giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games cho U22 Việt Nam nhằm giảm áp lực thành tích nào cho thầy trò Hữu Thắng.

Thế nhưng không khó để nhận ra, từ các chuyên gia cho tới người hâm mộ, tất cả đều đang kỳ vọng đội bóng áo đỏ sẽ lần đầu lên ngôi ở đấu trường SEA Games, qua đó mang về chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi.

Điều đó cũng không khó hiểu khi trong tay HLV Hữu Thắng hiện sở hữu một dàn cầu thủ rất tài năng, xuất thân từ Học viện HAGL JMG với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… cùng những hảo thủ đang có phong độ cao thuộc biên chế U20 Việt Nam như Quang Hải Văn Hậu, Tiến Dũng…

Hơn ai hết, HLV Hữu Thắng và các học trò là người hiểu về những áp lực lúc này và để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu, ông cùng các cầu thủ trẻ chỉ còn cách nỗ lực làm việc hết mình.

Những lao tâm khổ tứ cùng U22 Việt Nam trong thời gian gần đây, khiến nhà cầm quân xứ Nghệ trông già đi thấy rõ. Gương mặt ông hốc hác, mái tóc điểm thêm nhiều sợi bạc, đôi mắt hơi thâm cuồng, sức khỏe suy giảm.

HLV Hữu Thắng tiều tụy vì U22 Việt Nam. Ảnh: Zing

HLV Hữu Thắng tiều tụy vì U22 Việt Nam. Ảnh: Zing

HLV Hữu Thắng đã bị ho nặng từ tối 31/7, trên đường di chuyển bằng máy bay từ Hà Nội sang Hàn Quốc, ông đã phải thức đêm để làm việc khiến cho bệnh tình càng nặng thêm.

Sáng qua (4/8), Ban huấn luyện U22 Việt Nam đã quyết định đưa HLV Hữu Thắng tới bệnh viện Mokpo để làm các xét nghiệm liên quan trước khi đưa ra phác đồ điều trị mới. Tới 10h15, toàn đội ra sân tập nhưng HLV Hữu Thắng vẫn chưa trở về từ bệnh viện.

Theo đại diện của VFF cho biết LĐBĐ Việt Nam vẫn yêu cầu các bác sĩ theo đội phải hết sức chú ý kiểm tra kỹ tình hình sức khỏe của HLV Hữu Thắng, nhằm giúp vị chiến lược gia này có đủ sức khỏe cùng U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 29.

"Thời gian này anh Thắng phải tập trung cho đội tuyển U22 Việt Nam, vì trách nhiệm và sức ép là rất lớn. Chính vì vậy đối với các vấn đề liên quan, bộ phận trợ lý cần có sự hỗ trợ kịp thời để anh Thắng làm việc", một lãnh đạo VFF cho biết.

U23 Việt Nam 1 -0 Ngôi sao K-League. Nguồn: Thể thao KA

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN