Thứ ba, 23/04/2024 | 15:00
RSS

HLV Hữu Thắng nói về "trò hề" của nước chủ nhà SEA Games 29 Malaysia

Thứ hai, 26/06/2017, 06:49 (GMT+7)

Mới đây nhất HLV Hữu Thắng đã chính thức lên tiếng về vấn đề chọn bảng đấu của chủ nhà SEA Games 29 Malaysia.

Hôm 22/6, Malaysia đã gửi thông báo về việc nước này sẽ được đặt cách chọn bảng đấu ở các môn bóng đá (bóng đá nam, nữ, futsal nam, nữ) ở SEA Games 29 năm 2017. Điều này giúp họ tạo ra lợi thế để rơi vào bảng đấu thuận lợi hơn so với các đối thủ.

Đây là điều chưa từng có trong tiền lệ các kỳ SEA Games trước đây, điều đó cũng tố cáo bệnh thành tích của nước chủ nhà Malaysia đồng thời cho thấy tính chất thiếu chuyên nghiệp của giải đấu vẫn được xem là ao làng của khu vực Đông Nam Á.

Ngay sau khi biết tin này, người hâm mộ khu vực đều tỏ ra giận dữ đồng thời phê phán tính toán ích của Malaysia, trong khi đó các liên đoàn thành viên cũng nên tiếng chỉ trích nước chủ nhà của SEA Games 29 làm ăn thiếu chuyên nghiệp.

Mới đây nhất, HLV Hữu Thắng thuyền trưởng của U23 Việt Nam cũng đã nên tiếng về vấn đề này, ông nói: “Đó là một quyết định đi ngược lại với truyền thống. Có lẽ không chỉ Việt Nam mà các nước tham dự môn bóng đá ở SEA Games sắp tới cùng lên tiếng phản ứng về quyết định kỳ quặc ấy.

HLV Hữu Thắng không đồng tình với quyết định của chủ nhà SEA Games 29. Ảnh: Thể thao

HLV Hữu Thắng không đồng tình với quyết định của chủ nhà SEA Games 29. Ảnh: Thể thao

Dù vậy, tôi không quan tâm chuyện bốc thăm mà chỉ tập trung hết sức mình vào công tác chuẩn bị cho tuyển U22 Việt Nam Tôi nghĩ rằng muốn chinh phục được chiếc HCV ở SEA Games, U22 Việt Nam phải vượt qua mọi đối thủ ở vòng đấu bảng, bán kết rồi chung kết. Đó mới chính là câu trả lời thỏa đáng nhất".

Được biết, LĐBĐ Hàn Quốc cam kết sẽ hỗ trợ thầy trò Hữu Thắng một cách toàn diện trong những ngày tập huấn tại đây trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 29. Phía bạn sẽ đài thọ toàn bộ chi phí ăn ở, tập luyện, bố trí nơi đóng quân và tổ chức các trận đấu tập huấn với những đối tượng phù hợp với yêu cầu chuyên môn của VFF. 

Tại đây, ĐT U22 Việt Nam sẽ có một số trận đấu giao hữu và sau khi kết thúc chuyến tập huấn, thầy trò ông Nguyễn Hữu Thắng sẽ bay thẳng sang Malaysia dự SEA Games 2017.

Kỳ SEA Games 29 cuối năm nay sẽ vô cùng đáng xem, khi U22 Việt Nam với nòng cốt là những hảo thủ HAGL Arsenal JMG tài năng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, được kỳ vọng sẽ lần đầu tiên lên ngôi ở đấu trường SEA Games.

U23 Việt Nam 5-1 U23 Malaysia Công Phượng tỏa sáng. Nguồn: VN tâm sự

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN