Thứ năm, 25/04/2024 | 12:55
RSS

HLV “Hải lơ”: Anh Sắc có giỏi cũng chẳng làm gì được!

Thứ bảy, 23/09/2017, 20:40 (GMT+7)

Theo HLV Lê Thụy Hải, cầu thủ Việt Nam chưa hiện tại chưa đạt yêu cầu, nếu có mời HLV Kiatisak chưa chắc đã khá hơn.

Cách đây không lâu, HLV Kiatisak chính thức từ chức HLV CLB Port FC khi không thể giúp đội bóng này có được thành tích tốt tại Thái League.

Nhiều người cho rằng, ông thầy người Thái sẽ kế vị chiếc ghế nóng mà HLV Hữu Thắng để lại, bởi “Zico Thái” đảm bảo hầu hết các tiêu chí mà VFF công bố trước đó.

Thậm chí rất nhiều fan hâm mộ đội tuyển Việt Nam hào hứng trước thông tin này, và cho rằng HLV Kiatisak sẽ nâng tầm bóng đá Việt, thậm chí vượt qua được Thái Lan trong tương lai.

HLV Kiatisak sáng cửa dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

HLV Lê Thụy Hải cho rằng việc mời HLV Kiatisak thời điểm này là không nên. Ảnh: Dân Việt 

Tuy nhiên, HLV Lê Thụy Hải lại nghĩ khác. Trả lời trên Trí Thức Trẻ, ông nói: "Thực ra nếu mời được anh Kiatisak thì cũng tốt vì nhiều người nghĩ anh ấy quá giỏi so với các HLV Việt Nam. Nhưng theo tôi dù anh Sắc có giỏi thì cũng chẳng làm gì được. Ông giỏi giời thì giỏi cũng phải cần có cầu thủ. Không có bột thì gột gì nên hồ?

Anh Sắc có thể rất giỏi nhưng mang về thì có người đâu mà làm. Quan điểm của tôi là không nên mời anh Sắc và các HLV ngoại. Theo tôi VFF nên cố gắng củng cố để có một HLV nội tạm thời là cái bia đỡ cho các anh ấy trong giai đoạn củng cố lại lực lượng, làm sao cho ổn định" – HLV Lê Thụy Hải nhận định.

Được biết, trong tháng 10 tới đây VFF sẽ chính thức công bố HLV đội tuyển Việt Nam, người thay thế HLV Hữu Thắng sẽ là một HLV ngoại có tên tuổi, tuổi đời không quá 60, có bằng HLV Pro, am hiểu bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á và đòi hỏi mức lương không quá cao.

Việt Nam 2 - 1 Campuchia - Vòng loại Asian Cup 2019. Nguồn: BVC Channel

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN