Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:47
RSS

HLV hai đội nói gì sau trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines?

Thứ hai, 21/08/2017, 06:45 (GMT+7)

HLV hai đội đã có những chia sẻ cởi mở ở cuộc họp báo sau trận đấu giữa Việt Nam và Philippines.

Không ngoài dự đoán, U22 Việt Nam tiếp tục có một chiến thắng đậm ở vòng bảng SEA Games 29, đối thủ lần này là U22 Philipines. Sau 90 phút, đội bóng của HLV Hữu Thắng đã ghi tới 4 bàn thắng vào lưới đối thủ và không để lọt lưới bàn nào. Những người ghi bàn lần lượt cho U22 Việt Nam lần lượt là Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn và Tuấn Tài.

Trả lời trong buổi họp báo sau trận đấu,  trợ lý HLV Clarino người thay HLV Marlon Maro tham gia họp báo thừa nhận: "Chúng tôi biết được sức mạnh của U22 Việt Nam và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này. Tuy nhiên, U22 Philippines đã phải đối đầu với một đối thủ rất mạnh, vượt trội so với chúng tôi. U22 Việt Nam đáng được tôn trọng và xứng đáng giành chiến thắng”.

"U22 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu, có lực lượng tốt nhất. Họ đã giành được 9 điểm sau 3 trận nên cơ hội cho U22 Việt Nam là không nhỏ...", trợ lý HLV Clarino.

U22 Việt Nam có chiến thắng thứ 3 tại SEA Games 29. Ảnh: VietNamNet

HLV Nguyễn Hữu Thắng tỏ ra hài lòng về màn trình diễn của các học trò, ông nói: “Đây là trận đấu chúng tôi không có đội hình mạnh nhất. U22 Philippines chủ động chơi phòng ngự số đông khó chịu. Tuy nhiên, các học trò của tôi đã rất kiên nhẫn để tìm kiếm bàn thắng. Tôi hài lòng vì điều đó”.

Nói về những chân sút được luân chuyển đá cặp cùng Công Phượng như Đức Chinh, Tuấn Tài, Thanh Bình, HLV Hữu Thắng chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui vì các tiền đạo dù vào sân từ ghế dự bị cũng đều hòa nhập rất tốt với lối chơi chung. Đây là tín hiệu đáng mừng khi chúng ta sẽ phải chơi với mật độ 2 ngày/trận gặp U22 Indonesia (ngày 22.8), U22 Thái Lan (24.8)”.

Trước câu hỏi của phóng viên Indonesia: U22 Việt Nam đã toàn thắng cả 3 trận và trận nào cũng ghi được 4 bàn thắng. Vậy ông có nghĩ U22 Việt Nam sẽ ghi được 4 bàn vào lưới U22 Indonesia hay không?

HLV Hữu Thắng đã trở lời đầy tự tin: “Tôi đánh giá rất cao U22 Indonesia và U22 Thái Lan. Cả hai đều là những đối thủ mạnh của chúng tôi ở vòng bảng. Với phong độ hiện tại, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Còn kết quả ra sao tôi không thể nói trước được”.

U22 Philippines 0 – 4 U22 Việt Nam. Nguồn: VTC The Thao

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN