Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:21
RSS

HLV hai đội nói gì sau trận cầu tranh cãi giữa HAGL và Thanh Hoá?

Chủ nhật, 09/04/2017, 07:00 (GMT+7)

HLV hai đội đã có những phát biểu hết sức trái ngược nhau sau trận đấu kịch tính giữa HAGL và FLC Thanh Hóa.

Đón tiếp Thanh Hóa trên sân nhà vòng 12 V. League, HAGL đã có một trận đấu tuyệt hay khi thi đấu trên chân đối thủ, đồng thời vươn lên dẫn trước 2 bàn với sự tỏa sáng của Công Phượng. Tuy nhiên mọi chuyện đã thay đổi nhanh chóng sau chiếc thẻ đỏ của hậu vệ phải A Hoàng.

Thi đấu thiếu người nhưng HAGL đã có bàn thắng thứ 3 sau tình huống phản công nhanh. Dù vậy, trước sức ép của các cầu thủ đội khách, trọng tài Xuân Nguyện lại bỏ còi, không công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà.

Được thi đấu hơn người, CLB Thanh Hóa ghi liền 3 bàn lần lượt ở các phút 69, 76 và 90. Sau đó, cầu thủ và thành viên ban huấn luyện HAGL phản ứng dữ đội vì cho rằng ngoại binh Thanh Hóa đã rơi vào thế việt vị khi ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 ở phút cuối trận.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn to ra vô cùng thất vọng và cho rằng trọng tài đã không làm tốt nhiệm vụ khi làm hỏng trận đấu giữa CLB HAGL và CLB Thanh Hóa:

“Trọng tài làm nát trận đấu hôm nay, trong khi chuyên môn là một trận đấu tốt. Tôi không hiểu tại sao khi trọng tài đã quyết định bàn thắng thứ 3 rất lâu. Cả trọng tài chính và biên một thời gian lâu lại quyết định bẻ còi. A Hoàng có đáng nhận thẻ đỏ để ra sân không, không đáng.

HLV Quốc Tuấn bức xúc về công tác trọng tài. Ảnh: Internet

Bàn thắng cuối cùng của Uche tôi nghĩ là bàn thắng việt vị. Rất đáng tiếc trận đấu hôm nay lại bị trọng tài phá hỏng. Riêng cầu thủ của tôi dù trọng tài bắt thế nào cũng không ức chế, tập trung đá. Tuy nhiên những tình huống như thế cũng làm cầu thủ ức chế tâm lý, ảnh hưởng.

Chúng tôi sẽ có cuộc họp với lãnh đạo CLB để quyết định có kiện không. Trọng tài là một phần của cuộc chơi, lỗi kỹ thuật không nói, nhưng cách điều hành, tư tưởng thì không thể chấp nhận được, phải xem lại. Tôi nghĩ trọng tài có vấn đề về tư tưởng, cách điều hành trận đấu không tốt".

Về phía đội khách, trợ lý huấn luyện viên Petrovic là Alen đánh giá: “HAGL là đội bóng chất lượng thi đấu hiệu quả dù là các cầu thủ trẻ. Đội của chúng tôi bị dẫn 0-2 nhưng nhờ sự thay đổi chiến thuật nên toàn đội chúng tôi đã rất hài lòng về kết quả hôm nay để chiến thắng.”

Nói về trọng tài, ông cho biết: “Tôi không có phàn nàn về công tác trọng tài trong trận đấu hôm nay, có nhiều tình huống trọng tài không theo kịp và tôi không đưa ra bình luận nào. Tôi sẽ xem lại băng ghi hình để nhìn nhận lại công tác trọng tài. Dù sao 3 điểm ngày hôm nay cũng rất quan trọng với FLC Thanh Hóa.”

HAGL 2-3 FLC Thanh Hóa. Nguồn: Cổ Động Viên TV

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus