Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:28
RSS

HLV CLB HAGL tiến cử hai học trò cho HLV Park Hang Seo

Thứ hai, 20/11/2017, 06:52 (GMT+7)

Theo HLV CLB HAGL ngoài “bộ ngũ” chắc suất trên tuyển, đội bóng phố Núi hiện tại còn ít nhất hai cầu thủ nữa xứng đáng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam ở đợt tập trung tới.

Chiều 19/ 11, CLB HAGL có chiến thắng ấn tượng 2-1 trước chủ nhà Hải Phòng ở lượt trận 25 V.League 2017, với sự tỏa sáng của Văn Toàn và A Hoàng, qua đó leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của phố Núi dưới thời HLV Dương Minh Ninh, đồng thời là trận thứ 4 liên tiếp bất bại của CLB HAGL kể từ ngày đội bóng này thay HLV.

Trả lời họp báo sau trận đấu với CLB Hải Phòng, HLV CLB trưởng Dương Minh Ninh của HAGL gửi lời cảm ơn tới sự cố gắng của tập thể đội bóng. Ông hài lòng với kết quả trận đấu cũng như tinh thần thi đấu của các học trò.

Ông Ninh cũng cho rằng, A Hoàng cùng Châu Ngọc Quang xứng đáng được triệu tập lên U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2018.

CLB HAGL có chiến thắng ấn tượng 2-1 trước Hải Phòng

CLB HAGL có chiến thắng ấn tượng 2-1 trước Hải Phòng. Ảnh: Thể thao

"Hôm nay tôi tung tất cả cầu thủ vừa trở về từ đội tuyển quốc gia vào sân như Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương... Các em đều nỗ lực thi đấu rất tốt. Tuy nhiên, cá nhân tôi đánh giá cao cả màn trình diễn của hậu vệ A Hoàng trong 5 trận gần đây. Tôi nghĩ HAGL có 2 cầu thủ xứng đáng lên tuyển phục vụ HLV Park Hang Seo gồm A Hoàng và Châu Ngọc Quang", HLV Dương Minh Ninh nói.

Ở bên kia băng ghế huấn luyện, HLV Trương Việt Hoàng từ chối trả lời về tương lai của ông với đội bóng đất cảng. Ông đánh giá cao chất lượng chuyên môn của cả 2 đội Hải Phòng và HAGL.

"Trong bóng đá luôn cần may mắn, đội Hải Phòng của chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn nên thua cuộc là điều bình thường", HLV Việt Hoàng chia sẻ.

Pha xỏ kim của Văn Toàn khiến thủ môn Hải Phòng ngậm ngùi. Nguồn: Ketoan DC

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN